Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chuỗi rửa xe Vietwash huy động 1,7 triệu USD từ Hàn Quốc
Huy Vũ - 06/10/2020 16:55
 
Chuỗi rửa xe Vietwash vừa công bố khoản huy động vốn trị giá 1,7 triệu USD từ tập đoàn năng lượng Hàn Quốc GS Caltex, tương đương 11,56% cổ phần trong đơn vị này.

Thành lập năm 2014, Vietwash đang vận hành hơn 50 cửa hàng rửa xe trên toàn quốc, hoạt động 24/7 chủ yếu ở TP.HCM và Đà Nẵng. Việc bổ sung vốn sẽ giúp Công ty tăng mức độ phủ lên hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2022.

Trước đó tháng 9/2016, Vietwash từng được đầu tư 1 triệu USD đầu tư từ VIG. Trung bình một năm, Vietwash xử lý hơn triệu lượt rửa xe bao gồm xe ô tô và xe máy. Trong đó, xe ô tô chiếm hơn 60% doanh thu. Doanh thu trung bình một chi nhánh rửa xe của Vietwash khoảng 200 triệu đồng/tháng.

Về phía GS Caltex, tập đoàn này sẽ đưa autoOasis - chuỗi bảo dưỡng ô tô nhượng quyền đang tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ bảo dưỡng ô tô tự động vào Việt Nam.

Nguồn tin cho biết cả hai sẽ mở rộng dịch vụ bảo dưỡng ô tô hiện tại của Vietwash sang bảo dưỡng hiện đại dựa trên kinh nghiệm từ thị trường Hàn Quốc. 

rrrr
Lễ ký kết hợp tác giữa Vietwash và GS Caltex trong bối cảnh hạn chế các đường bay quốc tế do dịch bệnh Covid-19.

GS Caltex là thành viên trực thuộc Tập đoàn GS, một trong những doanh nghiệp năng lượng lớn nhất Hàn Quốc. GS Caltex đang vận hành nhà máy lọc dầu lớn thứ 6 thế giới.  Ở Việt Nam, GS Caltex đang kinh doanh mặt hàng dầu nhờn từ năm 2017.

Mức tăng thu nhập và phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ đã tạo nên sự bùng nổ doanh số bán xe ở Việt Nam trong 7 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép đạt 12,7%. Điều này kéo theo sự tăng trưởng của thị trường bảo dưỡng ô tô, ước tính trị giá khoảng 1,3 tỷ USD trong năm 2020. Mặc dù vậy, thị trường vẫn còn khá phân mảnh và là cơ hội cho các chuỗi chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Dương, cổ đông sáng lập kiêm Thành viên HĐQT Vietwash cho biết việc rửa xe chỉ là điểm tiếp cận khách hàng đầu tiên của ngành công nghiệp này, kéo theo các dịch vụ khác như bảo hiểm xe máy, dịch vụ trang trí xe, bảo dưỡng nhanh... đây là mô hình chung của các chuỗi rửa xe trên thế giới.

Gọi vốn khởi nghiệp: Kinh nghiệm từ các Nhà sáng lập
Chiều nay, 15/5, tại Hà Nội, Topica phối hợp cùng Founder Institute tổ chức buổi giao lưu mang tên Topica Founder Institute với chủ đề “2014 – Làm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư