Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Citi sẽ thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
Nguyên Đức - 08/07/2015 16:30
 
Citi được chấp thuận về nguyên tắc đối với kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thư chấp thuận sẽ được trao vào rạng sáng mai (9/7), trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Citibank vừa chính thức phát đi thông cáo rằng, chiều ngày 8/7 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng mai ngày 9/7 giờ Việt Nam), Citi sẽ tiếp nhận thư chấp nhận về mặt nguyên tắc đối với kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thư chấp thuận này sẽ được ký bởi ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lễ ký kết tại Trụ sở Phòng Thương mại Hoa Kỳ, TP. Washington D.C, Mỹ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp hai nước tham dự lễ ký kết.

Nguồn tin từ Citibank cho biết, việc Citi tiếp nhận thư chấp thuận về mặt nguyên tắc từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vào thời điểm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ.

Phát biểu về sự kiện này, bà Natasha Ansell, Tổng giám đốc Citi Việt Nam cho biết, ngân hàng toàn cầu có trụ sở chính tại Mỹ và hoạt động tại hơn 100 quốc gia này đã thể hiện mong muốn được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam tới Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có những phát triển vượt bậc.

“Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây và dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Citi mong muốn được tiếp tục trở thành một phần trong những thành công của nền kinh tế Việt Nam”, bà Natasha Ansell nói và bày tỏ tin tưởng rằng, kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mà Citi đang xin cấp phép sẽ tạo điều kiện để Citi đóng góp nhiều hơn cho ngành ngân hàng Việt Nam cũng như việc tăng cường nền tảng hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ các khách hàng trong nước và quốc tế tốt hơn.

Ngân hàng dự kiến sẽ đệ trình hồ sơ cấp phép tới các cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Hội đồng Quản trị của Citibank, N.A.

Hoạt động tại Việt Nam dưới tên gọi First National City Bank trong giai đoạn 1972 - 1975 và tái thiết lập hoạt động tại Việt Nam vào năm 1993 với văn phòng đại diện đầu tiên tại Hà Nội, Citi là ngân hàng Mỹ đầu tiên được cấp phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài với đầy đủ chức năng và dịch vụ tại Hà Nội năm 1994.

Citibank sau đó mở chi nhánh thứ hai tại TP.HCM vào năm 1998. Hiện, với hơn 700 nhân viên, Citi cung cấp những dịch vụ ngân hàng - tài chính hàng đầu, bao gồm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính, dịch vụ quản lý luồng tiền và thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và chứng khoán, ngân hàng bán lẻ và dịch vụ ngân hàng thương mại dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ sáu tại Việt Nam
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận về mặt nguyên tắc việc Public Bank Berhad (PBB) được trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư