-
Thủ tục hành chính mới về kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu -
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: “Không vào lửa thì thép không cứng“ -
GSM sáp nhập với Green Future; Gelex Infra và Petrosetco bắt tay lập loạt công ty hạ tầng -
Giá xi măng tăng thêm 50.000 đồng/tấn từ đầu tháng 3/2026 -
Đàm phán FTA Việt Nam và khối EFTA đạt những bước tiến đáng kể -
Doanh nhân Nguyễn Thị Thảo Nhi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ: Tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh tại Việt Nam
![]() |
| Năm 2018 được coi là năm khá thành công của Biwase với mức lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 đạt 93,3 tỷ đồng, tăng 10,9%; lũy kế cả năm 2018 đạt 324,6 tỷ đồng, tăng 57,2%. |
Tháng bận rộn của ông Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Biwase vừa hoàn tất việc mua thêm 1 triệu cổ phiếu BWE để tăng tỷ lệ sở hữu từ mức 1,594% hiện nay lên mức 2,26% và thời gian thực hiện chỉ diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/2.
Ngay sau đó, ông Thiền tiếp tục đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu nữa, thời hạn cho lần gom hàng này kéo dài đến hết ngày 27/3 và nếu thực hiện thành công, tỷ lệ cổ phiếu BWE do ông Thiền nắm giữ sẽ nâng lên 3,59%.
Trong thời điểm Chủ tịch mua vào, sức cầu cổ phiếu Biwase đã có động thái phục hồi, từ ngày 21/2 đến nay đã tăng từ 24.000 đồng/cổ phiếu lên mức trên 25.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn mốc 26.400 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 13/2.
Nhìn lại tháng 2 có thể thấy, đây là tháng khá bận rộn của ông Thiền trong việc mua lại cổ phiếu của chính công ty mình. Trước đó, vào Ngày Tình yêu (14/2), ông Thiền đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu và việc mua vào của ông Thiền chỉ thực hiện trong 4 ngày (từ 14/2 đến 18/2). Với thương vụ này, tỷ lệ cổ phiếu ông Thiền nắm giữ đã tăng từ 1,26% lên 1,594%.
Tuy nhiên, diễn biến lần mua vào của ông Thiền hồi giữa tháng 2 có vẻ không thuận lợi, bởi trong tất cả các phiên giao dịch có giao dịch mua vào của ông Thiền, thị giá cổ phiếu BWE đều giảm. Cụ thể, phiên giao dịch ngày 14/2, giá cổ phiếu giảm từ 26.400 đồng xuống 25.500 đồng/cổ phiếu; phiên 15/2 giảm còn 25.200 đồng/cổ phiếu và đến phiên 19/2 chỉ còn 24.700 đồng/cổ phiếu.
Nhìn lại diễn biến cổ phiếu BWE từ đầu năm 2019 đến nay, thị giá cổ phiếu lên xuống theo hình sin trong một biên độ hẹp. Trong lần mua thêm cổ phiếu gần đây nhất, khối lượng đăng ký của ông Thiền đã nhiều gấp 3 lần so với khối lượng mua hồi giữa tháng 2 và điều này có vẻ đã tạo được hiệu ứng tăng điểm tích cực hơn. Thế nhưng, diễn biến giá hiện nay cho thấy, cổ phiếu này chưa thực sự trong xu thế lâu bền, trừ khi có sự hỗ trợ từ diễn biến chung của toàn thị trường.
Vung tiền đầu tư, ẩn số hiệu quả
Theo kết quả kinh doanh quý IV/2018, Biwase đạt doanh thu thuần 606 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần lũy kế cả năm 2018 đạt 2.198 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm 2017. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV/2018 đạt 101,4 tỷ đồng, tăng 1,2%; lũy kế cả năm đạt 345,6 tỷ đồng, tăng 49,3%. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 đạt 93,3 tỷ đồng, tăng 10,9%; lũy kế cả năm 2018 đạt 324,6 tỷ đồng, tăng 57,2%.
Với kết quả tăng trưởng cao như trên, năm 2018 được coi là năm khá thành công của Biwase, nhưng không vì thế mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên lòng về lâu dài.
Trong hoạt động đầu tư, năm vừa qua, Biwase đã có những khoản đầu tư tiêu tốn khá nhiều tiền bạc. Đây là động thái bình thường trong giai đoạn phát triển mạnh của doanh nghiệp, nhưng việc gia tăng đầu tư khá nhanh cũng tạo ra tâm lý không an tâm cho cổ đông khi hiệu quả của các khoản đầu tư này chưa được chứng minh rõ ràng.
Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thì lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm tới hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 79% so với khoản âm 1.918 của năm 2017. Trong đó, lý do tăng chủ yếu do Công ty tăng chi tiêu đầu tư mua sắm tài sản cố định, với giá trị 3.164 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, trong các năm tới, Công ty sẽ phải tăng chi phí trích khấu hao tài sản cố định, nên sẽ gây áp lực không nhỏ trong việc phải đẩy cao doanh số để duy trì được nhịp tăng trưởng của lợi nhuận.
Ngoài ra, một khoản chi khác mới phát sinh mà năm ngoái chưa có là khoản 293 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác. Hiệu quả của những khoản góp vốn mới này ra sao sẽ là ẩn số trong thời gian tới và đương nhiên rất đáng quan tâm cho các cổ đông.
-
Từ 1/3/2026: Tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký -
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: “Không vào lửa thì thép không cứng“ -
GSM sáp nhập với Green Future; Gelex Infra và Petrosetco bắt tay lập loạt công ty hạ tầng -
Giá xi măng tăng thêm 50.000 đồng/tấn từ đầu tháng 3/2026
-
Đàm phán FTA Việt Nam và khối EFTA đạt những bước tiến đáng kể -
Doanh nhân Nguyễn Thị Thảo Nhi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ: Tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh tại Việt Nam -
Từ nhà máy đến chuỗi bán lẻ: Giải pháp điện mặt trời Huawei cho doanh nghiệp đa điểm -
PNJ bổ nhiệm ông Phan Quốc Công làm Tổng giám đốc -
May 10 đầu tư 251 tỷ đồng xây Trung tâm thương mại tại Thanh Hóa -
Thông quan xuyên kỳ nghỉ, xuất nhập khẩu tăng tốc đầu năm -
Ngành Tài chính tăng tốc kết nối 16 cơ sở dữ liệu quốc gia
-
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa -
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1

