-
TCX chính thức gia nhập rổ chỉ số VN30 sau chưa đầy một năm niêm yết -
Chứng khoán phiên 15/7: VN-Index mất trụ đỡ, cổ phiếu giảm diện rộng -
Chất lượng hàng hoá là yếu tố quyết định dòng tiền trên thị trường vốn -
Loạt cổ phiếu được dự báo lọt FTSE GEIS, ước tính được gom mua hơn 3.300 tỷ đồng -
Xoay trục dòng vốn vào khu vực kinh tế tư nhân -
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI
| Kế hoạch lên giao dịch trên UPCoM vào năm 2009 của Habeco đến nay vẫn chưa nhúc nhích |
Lỗi hẹn đến bao giờ?
Theo Quyết định 51/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK của doanh nghiệp Nhà nước thì ngày 1/11/2015 là thời hạn cuối cùng các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Thời gian để các doanh nghiệp tuân thủ quy định trên không còn dài, nhưng trong số hàng trăm công ty cổ phần hình thành từ cổ phần hóa, thì số doanh nghiệp công bố thông tin sẽ đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo Nghị quyết thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng của HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) được ban hành mới đây, tập đoàn này đã thống nhất sẽ lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Đến thời điểm này, Vinatex đã hoàn tất đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK). Thế nhưng, bao giờ cổ phiếu Vinatex được đăng ký giao dịch trên UPCoM vẫn đang là câu hỏi được giới đầu tư quan tâm.
Không phải ngẫu nhiên mà giới đầu tư đặt ra câu hỏi trên. Thực tế, khá nhiều “ông lớn” từng có ý định đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây đã lâu, nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ.
Còn nhớ, trả lời thắc mắc của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2009 về lý do cổ phiếu của Habeco chậm niêm yết, Chủ tịch HĐQT Habeco khi đó là ông Lê Bá Cơ, cho biết, Habeco sẽ đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2009 trước khi chính thức niêm yết trên sàn. Đến nay, Habeco vẫn chưa thực hiện lời hứa này.
Lỗi hẹn lên sàn như Habeco không phải là hiếm. ĐHCĐ Cienco1 lần thứ nhất, diễn ra năm ngoái, đã thông qua chủ trương niêm yết 70 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). Một năm trôi qua, Cienco1 đã không hiện thực hóa chủ trương này, nên tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 mới đây, nội dung này tiếp tục được HĐQT của Cienco1 đưa ra trình Đại hội.
Điểm mới của tờ trình lần này là trường hợp chưa đủ điều kiện niêm yết, thì Cienco1 sẽ đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Đề xuất này đã được ĐHCĐ thông qua, với thời gian niêm yết dự kiến là trong năm 2015.
Từng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Tedi cũng lỗi hẹn lên sàn như “người anh em” Cienco1. Tại ĐHCĐ lần thứ nhất năm ngoái, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tedi đã trình Đại hội thông qua chủ trương niêm yết 12,5 triệu cổ phiếu trên HNX và đã được ĐHCĐ thông qua. Đến nay, Tedi vẫn chưa thực hiện chủ trương này.
Giới đầu tư… “nóng mặt”
Hàng loạt doanh nghiệp lỗi hẹn lên sàn đang khiến giới đầu tư bức xúc, bởi sau khi thu tiền của nhà đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp lại “quên” đăng ký công ty đại chúng và đưa cổ phiếu vào lưu ký, giao dịch tập trung, khiến cho cổ phiếu “chết” thanh khoản.
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã không dưới một lần gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ Công thương, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Habeco và Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp… kiến nghị chỉ đạo hai “ông lớn’ này niêm yết. Thế nhưng, cả Habeco và Sabeco vẫn chưa đả động gì đến việc lên sàn.
Giới đầu tư đang mong đợi UBCK quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu và niêm yết như quy định tại Quyết định 51/2014 và các văn bản pháp lý liên quan. Qua đó, không chỉ gia tăng sức ép nhằm minh bạch hóa hoạt động của các doanh nghiệp hậu cổ phần hóa, mà còn bảo vệ quyền và lợi ích cho nhà đầu tư.
-
Xoay trục dòng vốn vào khu vực kinh tế tư nhân -
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
Chuyên gia Dragon Capital: Cần chuyển gánh nặng vốn dài hạn sang đúng kênh thị trường vốn -
NCB phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính tích hợp đặc quyền dành cho hội viên Sun Signature -
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số -
Lễ Kick-off The Parc One: Khởi động hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Bắc Giang -
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
