-
Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam sẽ hoạt động từ năm 2027 -
Cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ -
Chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize 1 triệu USD, vinh danh sản phẩm AI của người Việt
-
Hà Nội triển khai đồng bộ 6 Nghị quyết về khoa học công nghệ -
EVNNPC tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow và Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026 -
MobiFone sẽ xây dựng mạng 5G dùng riêng cho sân bay Long Thành
Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng năm 2025 với thông điệp “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25 - 26/10/2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên hợp quốc, có quy mô, tầm ảnh hưởng toàn cầu và mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
Theo Bộ Ngoại giao, logo được hình thành trên ý tưởng kết nối giữa di sản văn hóa Việt Nam và tầm nhìn toàn cầu về một không gian mạng an toàn và bền vững. Trung tâm logo là Khuê Văn Các - hình ảnh gắn liền với trí tuệ và di sản văn hóa Việt Nam - được tái hiện theo phong cách đồ họa hiện đại. Xung quanh là những đường nét mô phỏng lá chắn và mạng lưới số, những đường sọc hội tụ cùng ngôi sao cách điệu gợi nhắc hình ảnh Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết và chủ động hướng tới mục tiêu chung.
Không chỉ thể hiện tính kết nối toàn cầu, với hình ảnh mở rộng ra như mạng lưới an ninh mạng không biên giới, biểu trưng cho sự chung tay của các quốc gia, tổ chức và cá nhân vì một môi trường số an toàn, logo đã thể hiện được những hình ảnh tượng trưng của Liên hợp quốc, hình tượng lá chắn trên logo của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Khuê Văn Các. Tổng thể logo và bộ nhận diện mang tính biểu tượng cao, trở thành dấu ấn thị giác cho một sự kiện quan trọng - Lễ ký Công ước Hà Nội.
![]() |
| Logo Công ước Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao. |
Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng được đánh giá là cột mốc quan trọng khi lần đầu Hà Nội trở thành điểm khởi đầu cho một cam kết toàn cầu về tương lai số minh bạch, an toàn và vì con người. Tháng 12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước chống tội phạm mạng và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội. Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, quốc gia dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó loại tội phạm này.
Phát biểu ý kiến tại một hội nghị tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 22/9, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước. Bà Ghada Waly, Phó tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhấn mạnh, Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên hợp quốc về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau hiện tại cũng như trong tương lai.
Cũng trong dịp này, đại biểu các nước, các tổ chức quốc tế đã chia sẻ tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước với tư cách là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên trong phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước. Bà Ghada Waly đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc gia hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.
Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 130 đoàn đại biểu đăng ký tham dự, trong đó khoảng 70 đoàn cấp chính phủ, còn lại là các đoàn của tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia quốc tế. Phía Việt Nam có hơn 10 đoàn đại biểu sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước.
-
Thông tin về Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam -
Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam sẽ hoạt động từ năm 2027 -
Cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ -
Chính thức công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize 1 triệu USD, vinh danh sản phẩm AI của người Việt
-
Hà Nội triển khai đồng bộ 6 Nghị quyết về khoa học công nghệ -
EVNNPC tổ chức Triển lãm Khoa học Công nghệ Techshow và Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026 -
MobiFone sẽ xây dựng mạng 5G dùng riêng cho sân bay Long Thành -
UAV, ROBOT, AI và cuộc chuyển mình thầm lặng của EVNNPC -
Hà Nội dự kiến dành khoảng 4% GRDP năm 2026 cho khoa học, công nghệ -
TP.HCM mở đường để Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ đầu tư Trung tâm R&D -
Văn phòng Chính phủ tập huấn sử dụng AI cho cán bộ, công chức
-
1
Hải Phòng đầu tư hơn 6.368 tỷ đồng xây tuyến đường nối cao tốc với đường ven biển và cầu Văn Úc 2 -
2
Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản chạm mức 2 triệu tỷ đồng -
3
Lực đẩy cho các “đầu tàu” phát triển hạ tầng giao thông -
4
Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm gắn với Trung tâm tài chính quốc tế
-
Vì sao Phú Thọ trở thành điểm sáng đầu tư trong năm 2026? -
Schneider Electric ký kết hợp tác chiến lược với Petrosetco Distribution -
Echolac Long Biên khai trương, ghi dấu cột mốc 5 cửa hàng tại thị trường Việt -
Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND -
Công nhận Trung tâm Giám định thử nghiệm Tân Đại Dương tại cửa khẩu Bắc Luân II đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 -
Dấu ấn bứt phá của Agribank: Tổng tài sản vượt 100 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt

