Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Công bố quyết định thành lập Sở Ngoại vụ Phú Yên
Hà Minh - 14/09/2017 12:47
 
Bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó vụ trưởng (Bộ Ngoại giao), biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Giám đốc Sở; ông Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó giám đốc Sở.

UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Sở Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Sở.

Buổi lễ công bố diễn ra trang trọng với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên
Buổi lễ công bố diễn ra trang trọng với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên

 Dự lễ công bố có ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Đại diện Bộ Ngoại giao có ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự Đảng UBNDtỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Quyết định cũng bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, biệt phái công tác tại UBND tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên, kể từ ngày 01/8/2017; bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/9/2017.

Ông Hoàng Văn Trà (Chủ tịch tỉnh Phú Yên, ở giữa), bà Đỗ Ngọc Thủy (giám đốc Sở Ngoại vụ) và ông Nguyễn Lê Vũ, phó giám đốc Sở.
Ông Hoàng Văn Trà (Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đứng giữa) trao Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Ngọc Thủy và ông Nguyễn Lê Vũ

Tại lễ công bố, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, việc thành lập Sở Ngoại vụ là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức và là bước phát triển mới trong công tác đối ngoại của tỉnh theo tinh thần “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Vì vậy, việc thành lập một cơ quan chuyên môn tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại trên cả 3 phương diện chính trị, kinh tế và văn hóa; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin đối ngoại, tích cực quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Phú Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Tân giám đốc Sở Ngoại vụ Đỗ Ngọc Thủy đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và giao nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên. Đồng thời, quyết tâm trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Yên đã giải xong bài toán hạ tầng
So với các địa phương trong vùng duyên hải Nam Trung bộ, Phú Yên chưa có ưu thế vượt trội về hạ tầng, nhưng với những dự án đã và đang đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư