-
Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế -
Thận trọng với kế hoạch kinh doanh 2026 -
Viglacera sẽ thoái vốn Nhà nước ở thời điểm thích hợp -
Bà Nguyễn Thị Trà My, Đồng sáng lập, Tổng giám đốc The PAN Group: Muốn đi xa phải nhẹ gánh -
Petrolimex lập công ty liên quan tới pin và xe điện; Vinaconex muốn nắm Giày Thượng Đình -
Doanh nghiệp tư nhân vươn mình mạnh mẽ
![]() |
| Dây chuyền được đầu tư hiện đại của Nhà máy viên nén gỗ xuất khẩu. |
Khởi nguồn là một doanh nghiệp tư nhân (tháng 4/2003), trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên (trụ sở tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, gọi tắt Công ty Bảo Châu Phú Yên) đã khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm dăm gỗ, viên nén gỗ xuất khẩu, trồng rừng, chăm sóc và khai khác rừng.
Theo đó, Công ty Bảo Châu Phú Yên đã tiên phong trong việc thực hiện và xây dựng chiến lược xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững theo chiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) để trở thành tập đoàn vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.
Ông Trần Đăng Khoa, Tổng giám đốc Công ty Bảo Châu Phú Yên cho biết, để đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng khắt khe hơn về chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, an toàn trong sản xuất, đảm bảo môi trường và công tác phòng cháy - chữa cháy theo quy định, Công ty đã đầu tư nhà máy chế biến lâm sản hiện đại.
Trước đây, nhà máy làm theo công nghệ cũ, máy móc và quy trình sản xuất không đồng bộ, dẫn đến sản phẩm không chất lượng. Nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, ngay trong năm 2023, Công ty đã đầu tư máy móc, thiết bị, hệ thống vận hành sản xuất và từng bước hoàn thiện các quy trình hoạt động của 2 xí nghiệp, gồm Xí nghiệp Nguyên liệu gỗ Bảo Châu Phú Yên và Xí nghiệp Năng lượng xanh Bảo Châu Phú Yên.
Chi phí đầu tư dây chuyền mới khoảng 200 tỷ đồng, toàn bộ được đầu tư theo tiêu chuẩn của châu Âu. Công ty đã mạnh dạn đầu tư để đổi mới toàn bộ dây chuyền máy móc sản xuất với 2 đầu ép công nghệ hiện đại, công suất lên đến 100.000 tấn viên nén năng lượng gỗ, tăng gấp đôi so với dây chuyền cũ.
Cụ thể, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2023, nâng cấp dây chuyển của nhà máy viên nén.
Từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023 đi vào vận hàng kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm. Kết quả đã được đánh giá bởi Tổ chức Soil Association Certification Limited và được cấp chứng chỉ COC vào ngày 11/9/2023.
Hai nhà máy chế biến lâm sản của Công ty đã cơ bản hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị, chuẩn bị đưa vào sản xuất. Trong thời gian tới, sản phẩm của Bảo Châu sẽ được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và nhiều thị trường lớn khác.
“Khi 2 xí nghiệp đi vào hoạt động ổn định, các dòng tiền thu được nhiều hơn từ hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Khoa khẳng định.
Hiện nay, thị trường xuất khẩu viên nén có những yêu cầu khắc khe, trong đó sản phẩm phải ghi rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu, các sản phẩm đạt chứng chỉ FSC, đơn vị sản xuất phải có chứng chỉ CoC… Theo Công ty Bảo Châu Phú Yên, hiện 100% sản phẩm của Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn này.
Theo số liệu của Công ty Bảo Châu Phú Yên, doanh nghiệp này có vùng nguyên liệu 16.000 ha rừng trồng trải dài khắp tỉnh Phú Yên. Trong đó, diện tích rừng của doanh nghiệp là 5.000 ha, còn lại là diện tích rừng của Hợp tác xã Lâm nghiệp công nghệ cao (8.000 ha) và diện tích rừng liên kết các ban quản lý rừng (3.000 ha).
Ngày 24/9/2023, Công ty Bảo Châu Phú Yên hoàn thiện hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa về vùng gỗ nguyên liệu và được đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế; được cấp các chứng chỉ FSC-FM, FSC-CoC, JIA… cấp bởi SGS Vietnam Ltd.
Tổng giám đốc Công ty Bảo Châu Phú Yên cho biết, sắp tới, diện tích rừng theo tiêu chuẩn FSC của doanh nghiệp sẽ đến tuổi khai thác (10 năm). Theo đó, trữ lượng đạt khoảng 300 tấn/ha, dự kiến thu được 300 triệu đồng/ha.
“Sắp tới, hàng loạt hợp đồng được triển khai, không chỉ tạo nên nguồn thu lớn cho doanh nghiệp để tái sản xuất, mà còn giúp Bảo Châu triển khai nhiều dự án lớn hơn, tạo việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt đóng góp cho ngân sách địa phương tốt hơn”, ông Khoa tin tưởng.
Không chỉ giải quyết việc làm cho hàng ngàn hộ gia đình tại địa phương thông qua việc trồng, chăm sóc, khai thác rừng và chế biến lâm sản xuất khẩu, hằng năm, Công ty còn dành hàng tỷ đồng để tham gia công tác thiện nguyện.
Theo đó, doanh nghiệp hỗ trợ các xã làm nhà tình thương; thực hiện Chương trình “Trăm năm trồng người” để tài trợ học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường cho đến lớp 9; tham gia thành lập Quỹ “Nhịp cầu yêu thương” để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo…
“Các tổ chức đánh giá như COC, FSC, JIA... đánh giá diện tích rừng của Công ty Bảo Châu đáp ứng yêu cầu về bền vững; Nhà máy viên nén năng lượng đảm bảo chất lượng và thân thiện môi trường, đủ tiêu chuẩn xuất qua các thị trường”, ông Khoa tự hào.
-
Doanh nghiệp tư nhân vươn mình mạnh mẽ -
Một năm có Nghị quyết 68: Doanh nghiệp lớn “hưng phấn”, doanh nghiệp nhỏ vẫn loay hoay -
Viglacera: Nghiên cứu triển khai dự án nhà ở thương mại giá hợp lý -
Giá thép xây dựng điều chỉnh 3 lần trong 1 tháng -
Cơ hội bứt phá cho HHV trong chu kỳ đầu tư hạ tầng lớn của đất nước -
Xúc tiến thương mại và đầu tư với thị trường Hàn Quốc -
Được tiếp cận nguồn lực hợp lý, doanh nghiệp sẽ tối ưu hiệu quả
-
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền -
Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

