-
Nhà sáng lập "càng bận rộn" có "càng thành công"? -
NSH Petro có tân Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc người Úc -
Chân dung nữ tướng Huỳnh Bích Ngọc -
Dấu ấn của doanh nhân trẻ luôn sống động trong nền kinh tế -
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng: Gắn kết cùng phát triển -
Ông Mai Đức Cường, CEO Công ty CP Mai An Đức: Thành công nhờ "đột phá" thị trường ngách
Cùng với thông tin về việc ngày 28/10, Nhà máy Nokia Việt Nam sẽ chính thức khánh thành, thì một nguồn tin riêng của phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn cho biết, Stephen Elop có tên trong danh sách lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Nokia sang Việt Nam tham dự sự kiện này.
Dư luận không ngừng đồn đoán rằng, Elop chính là “gián điệp” được Microsoft cài vào nhằm thôn tính Nokia |
Vị cựu CEO của Nokia này là cái tên được giới truyền thông và công nghệ thông tin nhắc tới rất nhiều tháng 9 vừa qua, sau khi thương vụ Microsoft chi 7,2 tỷ USD để mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia được công bố.
Thương vụ được tiết lộ cũng là lúc Stephen Elop tuyên bố rời vị trí CEO của tập đoàn sản xuất điện thoại di động đã từng một thời liên tục giữ ngôi vương trên toàn cầu, sau đó bị Apple và Samsung vượt mặt.
Từ ngày 3/9/2013, Elop không còn là CEO của Nokia, nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch phụ trách mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia.
Sau khi thương vụ với Microsoft hoàn tất, Elop sẽ quay trở lại tập đoàn này để quản lý chính bộ phận mà Microsoft đã mua lại của Nokia.
Trước khi nhận nhiệm vụ CEO của Nokia vào tháng 9/2010, Elop chính là Giám đốc mảng Kinh doanh của Microsoft, phụ trách Microsoft Office và Microsoft Dynamics.
Ở vị trí này, ông là một trong những lãnh đạo cao tầng nhất của Microsoft, bởi mảng kinh doanh này là một trong 4 bộ phận chính của Microsoft.
Elop sang Nokia vào thời điểm Nokia đã ở phía bên kia của đỉnh dốc, khó lòng quay trở lại vị trí số một trên thị trường di động trước đây. Tuy nhiên, Elop đã làm được không ít cho Nokia, giúp hãng bảo vệ được phần nào danh tiếng và trở thành nhà sản xuất điện thoại chạy Windows Phone số một thế giới.
Cũng vì từ Microsoft sang, lại còn nói “không” với Android và quyết đi tới cùng với Windows Phone của Microsoft, nên sau tin tức Microsoft mua lại bộ phận thiết bị và dịch vụ của Nokia, dư luận không ngừng đồn đoán rằng, Elop chính là “gián điệp” được Microsoft cài vào nhằm thôn tính Nokia.
Thậm chí, một tin đồn khác cũng đã được đưa ra, là có thể Elop sẽ ngồi vào vị trí CEO của Microsoft sau khi Steve Ballmer rời Microsoft.
Sau khi thương vụ được tiết lộ, dư luận Phần Lan lại một lần nữa nổi sóng khi thông tin về khoản tiền thưởng sau khi rời Nokia của Elop được công bố.
Theo Nokia, Elop sẽ hưởng 18 tháng lương còn lại và một khoản tiền thưởng nhỏ trị giá 5,7 triệu USD và được tặng số cổ phiếu trị giá 19,7 triệu USD.
Tổng tiền thưởng sau khi rời nhiệm của Elop lớn đến mức tạo ra làn sóng phẫn nộ tại Phần Lan và kể cả Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Kinh tế Jan Vapaavuori.
Để xoa dịu dư luận trong nước, Nokia đã đàm phán với Elop để giảm giá trị số tiền này nhưng theo tờ Helisingin Sanomat (Phần Lan), vị cựu CEO đã từ chối vì ông cần tiền để ly hôn.
Nhã Nam
-
Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP. Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu -
Doanh nhân Ngô Khánh Huy: Khẳng định giá trị của sen Tháp Mười -
Nguyễn Thị Lê Na, Nhà sáng lập EcoNations: “Hãy hỗ trợ nông dân, đừng tranh việc của họ” -
Chân dung nữ tướng Huỳnh Bích Ngọc -
Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp phải thuộc bài liên kết -
Dấu ấn của doanh nhân trẻ luôn sống động trong nền kinh tế -
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng: Gắn kết cùng phát triển
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược