Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đã có 1,4 tỷ USD kiều hối chuyển về TP.HCM
Lệ Chi (Vnexpress) - 21/05/2015 08:38
 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết lượng kiều hối chuyển về qua các kênh chính thức ước đạt 1,4 tỷ USD sau 4 tháng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.
 Kiều hối năm nay ước đạt 5,5 tỷ USD. Ảnh: Lệ Chi.
Kiều hối năm nay ước đạt 5,5 tỷ USD. Ảnh: Lệ Chi.

Số kiều hối này theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM chủ yếu chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng do năm nay Tết Nguyên đán rơi vào giữa tháng 2 nên cao điểm kiều hối rơi vào quý I, trong khi mọi năm thường rơi vào quý IV năm trước.

Những năm gần đây kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố tăng bình quân 8-10% mỗi năm và Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố dự đoán với tình hình hiện nay lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong năm 2015 sẽ khoảng 5,3 - 5,5 tỷ USD.

Kiều hối về Việt Nam nhiều trong bối cảnh lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn so với tiền đồng cũng khiến một số người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng. Điều này giúp cho tỷ giá USD/VND có phần bớt căng thẳng trước sức ép đồng đôla Mỹ liên tục tăng giá.

Mặc dù vậy, giá USD trong ngân hàng cũng có sự điều chỉnh đi lên liên tục bất chấp Ngân hàng Nhà nước vừa mới điều chỉnh 1% hôm 7/5. Theo đó, giá niêm yết cuối ngày 20/5 vẫn đứng ở mốc cao 21.770-21.830 đồng. Trong khi đó, Techcombank công bố giá bán ra lên tới 21.845 đồng, chỉ còn cách trần 45 đồng.

Kiều hối về Việt Nam sẽ tăng trong 2 năm tới
Dự báo, kiều hối về Việt Nam sẽ tăng trong năm nay và năm 2016, sau đó có thể giảm nhẹ vào năm 2017.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư