-
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 2: Ma trận mạng lưới rửa tiền cho tội phạm lừa đảo -
Siết kỷ cương pháp luật: Không khoan nhượng với trốn thuế -
Truy tố nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -
Xét xử ổ nhóm giả danh “công an phường”, lừa hơn 13.000 bị hại -
Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, gây án do mâu thuẫn kinh doanh -
Đà Nẵng: Khởi tố các đối tượng lừa đảo “chạy” suất nhà ở xã hội
Ngày 21/5, UBND TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thống kê, đến nay vẫn còn 50 trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã hết hạn, nhưng UBND các phường, xã chưa trình hồ sơ ban hành thông báo, quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế đã ban hành buộc thực hiện áp dụng biện pháp hậu quả. Nhiều nhất tập trung ở các phường 3 (9 trường hợp), phường 5 (12 trường hợp), phường 4 (6 trường hợp)…
Việc thống kê này để phục vụ công tác giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh” của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng năm 2021.
![]() |
| Thời gian qua, tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu (Đà Lạt, Lâm Đồng) xuất hiện công trình cầu đáy kính xây dựng "chui”. Ảnh: N.B |
Tại báo cáo thống kê, UBND TP. Đà Lạt cho rằng, nguyên nhân khách quan đối với 50 trường hợp nêu trên là do những năm gần đây, TP. Đà Lạt có giá nhà, đất tăng trưởng khá cao so với những địa phương khác, trong khi đó, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp chưa đáp ứng nhu cầu. Giá nhà, đất tăng trong thời gian qua cũng thúc đẩy nhu cầu sở hữu bất động sản của người dân…
Nguyên nhân chủ quan, theo UBND TP. Đà Lạt, do UBND các phường, xã là đơn vị được giao nhiệm vụ chính trong việc quản lý địa bàn được giao phụ trách nhưng còn thiếu công tác hướng dẫn, kiểm tra các công trình xây dựng ngay từ khi bắt đầu, giám sát trong quá trình xây dựng đến khi kết thúc. Cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt chưa yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện công tác định vị móng công trình theo nội dung giấy phép xây dựng yêu cầu.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra các hợp đồng thi công công trình, xác định chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công còn thiếu sót, chưa được thường xuyên; chưa chủ động tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các đơn vị thi công có hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.
Đó là chưa kể, UBND xác phường, xã đã thực hiện chỉ đạo nhưng chưa quyết liệt và thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ công chức, cán bộ hợp đồng được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Ngoài ra, lãnh đạo UBND các phường, xã cũng chưa quyết liệt và thiếu hình thức kỷ luật trong việc xử lý trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ.
-
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 2: Ma trận mạng lưới rửa tiền cho tội phạm lừa đảo -
Siết kỷ cương pháp luật: Không khoan nhượng với trốn thuế -
Truy tố nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -
Xét xử ổ nhóm giả danh “công an phường”, lừa hơn 13.000 bị hại
-
Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, gây án do mâu thuẫn kinh doanh -
Đà Nẵng: Khởi tố các đối tượng lừa đảo “chạy” suất nhà ở xã hội -
Tuyên án với 100 bị cáo trong vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm -
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake”
-
Doanh nghiệp cần tái cấu trúc tư duy quản trị để chuyển đổi số bền vững -
Coca-Cola và Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai gói hỗ trợ 6,7 tỷ đồng dịp Tết 2026 -
SơnKim Group đồng hành cùng giải golf Long Bình Open -
Đức Long Gia Lai: Lợi nhuận năm 2025 tăng gấp 2,5 lần kế hoạch đề ra -
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 -
Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

