Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng - Vietnam Airlines hợp tác phát triển du lịch, thương mại, đầu tư
Ngọc Tân - 09/01/2018 19:06
 
Ngày 9/1, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường xúc tiến du lịch, thương mại và đầu tư. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng và nâng cao vai trò, hình ảnh, vị thế của Vietnam Airlines.
Sân bay quốc tế Đà Nẵng
Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Theo đó, TP Đà Nẵng sẽ có chính sách kích cầu đối với các đường bay đến Đà Nẵng của Vietnam Airlines, đồng thời, chủ trì phối hợp giữa Vietnam Airlines và các công ty du lịch để thúc đẩy bán hàng. Về phía Vietnam Airlines, Hãng cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch…nhằm quảng bá điểm đến, thu hút du khách đến với thành phố. Các đoàn xúc tiến du lịch, thương mại trong và ngoài nước của Đà Nẵng được Vietnam Airlines ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ của Hãng.

Thỏa thuận cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh quảng bá điểm đến Đà Nẵng và hình ảnh Vietnam Airlines trên các phương tiện truyền thông của hai bên (bảng biển ngoài trời, các kênh truyền hình, báo đài của thành phố, các ấn phẩm, gian hàng hội chợ trên toàn cầu của Vietnam Airlines.. .). Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch trọn gói đến Đà Năng và các hợp tác khác trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết cho rằng lễ ký kết hợp tác là sự kiện vô cùng quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Đà Nẵng và Vietnam Airlines. Đây sẽ là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch, đối ngoại và kêu gọi đầu tư cũng như giao lưu văn hóa giữa các vùng miền và các nước. “Tôi hy vọng những nội dung trong thỏa thuận hợp tác được ký kết hôm nay sẽ được triển khai một cách hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực cho đôi bên, hướng tới phát triển văn hóa, xã hội, du lịch thành phố Đà Nẵng nói riêng và toàn khu vực miền Trung nói chung”, ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (trái ảnh) và ông Trịnh Xuân Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines kỹ kết biên bản hợp tác giữa hai bên
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (trái ảnh) và ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines ký kết biên bản hợp tác giữa hai bên.

Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “ Vietnam Airlines đã gắn bó với Đà Nẵng từ hơn 20 năm nay với những đường bay đầu tiên kết nối Đà Nẵng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thỏa thuận hợp tác vừa ký kết là một bước tiến lớn, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa du lịch, thương mại của TP Đà Nẵng, đồng thời, nâng cao vai trò, vị thế, quảng bá hình ảnh của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tới các tỉnh thành trong cả nước, trong khu vực và trên thế giới. Vietnam Airlines cam kết sẽ luôn đồng hành cùng TP Đà Nẵng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hợp tác thành công tốt đẹp, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.” 

Theo ông Trịnh Ngọc Thành cho biết, hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác trên 10 đường bay thẳng nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng với tổng tần suất hơn 400 chuyến/tuần, đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa thành phố với các điểm đến trong và ngoài nước. Cùng với hoạt động khai thác, Vietnam Airlines có truyền thống hợp tác lâu dài với thành phố trong nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư như: hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, hội nghị khách hàng toàn cầu và phát động du khách đến miền Trung... 

Trong tuần lễ cấp cao APEC vừa qua, Vietnam Airlines cũng đã hợp tác chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng để vận chuyển an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu đến từ 21 nền kinh tế trên thế giới, góp phần khẳng định hình ảnh TP Đà Nẵng chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. 

Đà Nẵng: Hơn 800 tỷ đồng dự trữ hàng Tết Mậu Tuất 2018
Tổng giá trị dự trữ hàng thiết yếu dịp Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố dự kiến hơn 829 tỷ đồng. Trong đó, tổng số hàng hóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư