Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng khởi động dự án nghỉ dưỡng, giải trí Làng Vân, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng
Hoàng Anh - 25/03/2021 11:00
 
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp sẽ được thành phố Đà Nẵng khởi động vào cuối tháng 3/2019, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng vừa cho biết, để chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, UBND thành phố đã phê duyệt nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lớn.

Theo đó, sẽ khởi động dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân vào ngày 29/3, tại phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Dự án này do Công ty cổ phần Vinpear làm chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng, tháng 8/2016, Dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân được UBND TP Đà Nẵng cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty CP Vinpearl trên diện tích hơn 1.000 ha (trong đó 600 ha đất, hơn 400ha mặt nước), tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Thắng cảnh Làng Vân nhìn từ đèo Hải Vân.
Thắng cảnh Làng Vân nhìn từ đèo Hải Vân.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp phục vụ du lịch với không gian kiến trúc văn minh, mỹ quan; khai thác các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm, thể thao dưới nước, ẩm thực, giải trí... Sau khi được chấp thuận đầu tư, Cty CP Vinpearl đã phối hợp với Đà Nẵng thực hiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, Vinpearl đã đóng 200 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng,

Ngoài việc khởi động dự án Làng Vân, nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045, tổ chức Lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Quán Thế Âm kết hợp với đón nhận đơn vị hành chính cấp quận loại 1 của quận Ngũ Hành Sơn, Lễ đón nhận bằng di tích Nam Ô, Liên Chiểu... và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khác.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư