Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng ký kết với Yokohama (Nhật Bản) về phát triển đô thị bền vững
Việt Hương - 10/09/2019 11:33
 
UBND TP Đà Nẵng đang tổ chức “Diễn đàn Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng lần thứ 9” trong thời gian từ ngày 9-11/9 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đây là sự kiện thường niên giữa hai thành phố, hỗ trợ nhau về phát triển đô thị bền vững. Thông tin được Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng xác nhận.

Theo đó, diễn đàn Phát triển đô thị Đà Nẵng lần thứ 9 diễn ra tại thành phố Yokohama, Nhật Bản với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đà Nẵng Đặng Việt Dũng và Phó Thị trưởng thành phố Yokohama, ngài Katsunori Watanabe. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 9 đến 11-9), nhằm đánh giá lại những kết quả hợp tác đã đạt được thời gian qua giữa hai thành phố đã và trao đổi về khung hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Lãnh đạo chủ chốt hai thành phố trước thềm Diễn đàn hợp tác lần thứ 9 về phát triển đô thị bền vững giữa Đà Nẵng với Yokohama
Lãnh đạo chủ chốt hai thành phố trước thềm Diễn đàn hợp tác lần thứ 9 về phát triển đô thị bền vững giữa Đà Nẵng với Yokohama

Từ thành phố Yokohama, Nhật Bản, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho hay:  Một trong những nội dung quan trọng tại diễn đàn này chính là việc tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển giao thông công cộng, xây dựng đề án chính quyền cảng, xử lý các vấn đề về môi trường, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung và xây dựng thành phố thông minh.

Đoàn lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà nẵng do ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch Thường trực thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cho rằng, những hiệu quả mà chương trình hợp tác giữa 2 thành phố đã mang lại cho Đà Nẵng là rất đáng trân trọng. Đà Nẵng đánh giá cao phương thức hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân thành phố Yokohama thông qua Trung tâm Thiết lập đầu mối kiến thức - Y-PORT và Liên minh các giải pháp đô thị Yokohama-YUSA; đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố Yokohama tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để Đà Nẵng học hỏi, áp dụng phát triển những mô hình tương tự.

Lạnh đạo TP Đà Nẵng tại diễn đàn
Lạnh đạo TP Đà Nẵng tại diễn đàn

Theo ông Hùng, những nội dung mà diễn đàn nêu ra đề cập các vấn đề cụ thể cần Yokohama phối hợp (bản ghi nhớ đã được ký kết giữa 2 thành phố trước đó (tháng 4/2019)) và trong thời gian tới sẻ hỗ trợ lẫn nhau về các lĩnh vưc: nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn, kỹ thuật quan trắc môi trường nước, môi trường không khí, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, thành phố thông minh, đào tạo chăm sóc người cao tuổi…

Cũng xác nhận thông tin này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết, đại diện lãnh đạo thành phố Yokohama cũng thống nhất cao với các ý kiến đề xuất hợp tác của thành phố Đà Nẵng và đề nghị cùng phối hợp xây dựng các chương trình hành động chi tiết để triển khai tốt các dự án trong giai đoạn 2019-2022 nhằm góp phần phát triển đô thị Đà Nẵng bền vững.

Tại diễn đàn, lãnh đạo hai thành phố chứng kiến các sở, ngành, đơn vị của hai địa phương thực hiện ký kết các biên bản hợp tác, đánh dấu, cam kết và khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững của hai thành phố.

lãnh đạo hai thành phố chứng kiến các sở, ngành, đơn vị của hai địa phương thực hiện ký kết các biên bản hợp tác, đánh dấu, cam kết và khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững của
Lãnh đạo hai thành phố chứng kiến các sở, ngành, đơn vị của hai địa phương thực hiện ký kết các biên bản hợp tác, đánh dấu, cam kết và khẳng định mối quan hệ hợp tác lâu dài...

Theo đó, khung hợp tác triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố giai đoạn 2019-2022, dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng hướng đến người dân thành phố Đà Nẵng do JICA tài trợ, dự án quản lý nước thải công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Từ thành phố Yokohama, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Tô Văn Hùng xác nhận, hôm nay và ngày mai, đại diện các sở ngành của hai thành phố sẽ tiếp tục thảo luận, tham quan thực địa về phát triển cảng, mô hình quản lý cảng và hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn. Đây là lĩnh vực mà thành phố Yokohama có thế mạnh và đã có kinh nghiệm phát triển lâu dài. Với kinh nghiệm khảo sát thực tiễn, Đà Nẵng có thể vận dụng sáng tạo để phát triển các dự án tương tự tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Gỡ rối tình trạng tắc nghẽn giao thông trước bến xe trung tâm
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất phương án cải tạo nút giao Tôn Đức Thắng - Nam Trân với nguồn kinh phí trên 8 tỷ đồng để xử lý tình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư