Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng: Nhiều hoạt động giải trí dịp lễ 2/9, từ Lễ hội golf đến hô bài chòi
Thanh Chung - 01/09/2023 16:59
 
Dịp lễ 2/9, TP. Đà Nẵng và các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí để phục vụ du khách và người dân đến trải nghiệm.
a
Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức ở Đà Nẵng trong dịp lễ 2/9.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, một trong những hoạt động nổi bật của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay đó là Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng, tâm điểm là giải BRG Open Golf Championship Danang diễn ra từ ngày 24/8 đến 2/9.

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động bên lề để người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm, khám phá môn thể thao golf tại Công viên vườn tượng APEC như đánh thử golf tại sân mini, chụp hình với quả golf khổng lồ, tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm liên quan đến golf…

Ngoài ra, thành phố còn có các chương trình văn hóa, văn nghệ để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách như vũ hội đường phố, hô hát bài chòi (phía nam bờ đông cầu Rồng), độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc (bờ đông cầu sông Hàn); âm nhạc đường phố (đường Bạch Đằng, phía tây cầu Rồng)…

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như: Bảo tàng Mỹ Thuật tổ chức triển lãm “Mỹ thuật Trẻ - Đà Nẵng”; Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills trình diễn ánh sáng 3D Mapping, chuỗi 5 minishow độc đáo, hoạt động Bà Nà By Night…; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài ưu đãi miễn phí chèo thuyền Kazak và đạp thuyền nước khám phá dòng sông tình yêu; Khu du lịch Suối Lương tổ chức đêm nhạc live acoustic và chiếu phim; Công viên Châu Á tổ chức show Múa rối nước, trình diễn Lân Sư Rồng...

Theo bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, dịp lễ 2/9 năm nay, Khu du lịch Núi Thần Tài chính thức đưa vào hoạt động một số hạng mục mới như "dòng sông tình yêu", "chèo thuyền kayak", "đạp thuyền nước"…

"Những dịch vụ này đang được đưa vào trải nghiệm miễn phí nhằm tạo ra sự mới mẻ cho chuyến đi tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng của du khách. Bên cạnh đó, Khu du lịch tổ chức cuộc thi Đua thuyền kayak – khám phá dòng sông tình yêu cho du khách khi đến tham quan tại đây", bà Hương thông tin.

Đại diện Công ty TNHH MTV Trúc Nguyễn Travel cho biết, xu hướng đi du lịch của khách hiện nay thường đặt dịch vụ cận ngày nên hiện số lượng khách đặt dịch vụ chưa cao. Du khách chủ yếu lựa chọn du lịch tại chỗ, hoặc các địa phương lân cận để giảm chi phí, du lịch ngắn ngày.

"Hiện nay, nhiều gia đình chuẩn bị cho con bước vào năm học mới nên lượng khách ở các tỉnh thành xa như Hà Nội, TP.HCM… đến với thành phố không còn đông như trong cao điểm hè. Dịp lễ này, kỳ vọng  chủ yếu vào lượng khách tại chỗ và các địa phương lân cận lựa chọn đi chơi, nghỉ dưỡng", đại diện công ty này chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện của một khách sạn lớn ở Đà Nẵng cho biết, công suất phòng dịp lễ 2/9 trong 4 ngày từ ngày 1- 4/9 của các khách sạn đang tăng dần. Chủ yếu là khách nội địa, còn khách quốc tế ghi nhận ít, chiếm khoảng 20%.

Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2023: Những cú “Swing” bắt sóng cảm xúc
Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2023 mang chủ đề “Những cú “Swing” bắt sóng cảm xúc” sẽ chính thức trở lại từ 25/8 – 2/9/2023, với tâm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư