Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt đồng lễ hội chào năm mới 2021
Hồ Hạ - 21/12/2020 20:46
 
Lễ hội "Đà Nẵng - Chào năm mới 2021", dự kiến diễn ra từ ngày 29/12/2020 đến 2/1/2021 tại hai bên bờ sông Hàn, Công viên châu Á và một số điểm du lịch.

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội "Đà Nẵng - Chào năm mới 2021" là đêm khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 30/12/2020, tại sân khấu của khu vực Quảng trường Công viên châu Á, với chương trình nghệ thuật hoành tráng.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội còn có chương trình diễu hành thuyền hoa (18 giờ ngày 30 và 31/12) và trải nghiệm du ngoạn sông Hàn về đêm (20 giờ từ ngày 1 đến 2/1/2021). Đoàn thuyền hoa với hơn 15 chiếc khoe sắc sẽ là một trong những điểm nhấn góp phần làm cho sông Hàn thêm rực rỡ và lung linh. Những con thuyền này sẽ đưa du khách du ngoạn sông Hàn về đêm miễn phí. Hiện, Ban tổ chức đã chuẩn bị 2.000 vé, du khách có thể đăng ký vé miễn phí tại fanpage Danang Fantastcity.

Vào 20 giờ ngày 31/12 là lễ hội đếm ngược Countdown Party chào năm mới 2021 với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, diễn ra tại Quảng trường 2/9. Đây được xem là đại nhạc hội âm nhạc lớn nhất trong năm tại thành phố Đà Nẵng.

Một trong những hoạt động mang đậm bản sắc địa phương là Lễ hội Mì diễn ra từ 15 giờ đến 22 giờ, từ ngày 29/12/2020 - 2/1/2021 tại khu vực Quảng trường Công viên châu Á.

Tại đây, thực khách sẽ được hơn 50 gian hàng phục vụ các món ăn địa phương và quốc tế được làm từ sợi như: Mì quảng, hủ tiếu, phở, bún, bánh canh, miến trộn - Thái Lan, Spagetti - Italia, mì hoành thánh - Trung Quốc, mì udon - Hàn Quốc... Du khách còn được trải nghiệm cách làm mì quảng Đà Nẵng do các nghệ nhân hướng dẫn...

Cùng với đó, Đà Nẵng còn tổ chức chương trình nghệ thuật âm nhạc đường phố diễn ra từ 19 giờ 30 – 21 giờ 00 từ ngày 29/12/2020 - 3/1/2021 tại các tụ điểm dọc hai bên bờ sông Hàn là sự hòa quyện giữa những âm điệu của các loại nhạc cụ dân tộc, saxophone, guitar, hòa tấu flamenco; những ca khúc pop nhẹ nhàng, ca khúc rock sôi động; các nhóm nhảy hiện đại… Đặc biệt Tuồng xuống phố - nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Đà Nẵng với nhiều bản sắc văn hóa dân tộc hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Đà Nẵng và du khách những trải nghiệm thú vị và ấn tượng.

Thưởng thức Lân Sư Rồng mãn nhãn, đặc biệt với những tiết mục Lân Mai Hoa Thung trên sân khấu mặt nước duy nhất chỉ có tại Công viên Châu Á - Asia Park vào lúc 17 giờ 00 và 19 giờ 00 từ ngày 1/1 đến ngày 3/1/2021.

Chương trình diễu hành xích lô du lịch với hơn 50 xe xích lô được trang trí theo chủ đề năm mới sẽ mở màn cho các hoạt động tại Lễ hội diễn ra từ 15 giờ 00 và 19 giờ 00, từ ngày 29/12/2020 - 1/1/2021.

Ngoài ra, đến đến Đà thành, du khách còn được ngắm Cầu Rồng phun lửa, phun nước lúc 21 giờ 00 từ ngày 30/12/2020 - 2/1/2021.

Ngoài ra, để kích cầu du lịch, một số khu, điểm du lịch của thành phố sẽ miễn phí trong cả năm 2021 như: Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Chăm...

Đến Đà Nẵng từ ngày 29/12/2020 - 2/1/2021, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động, hưởng nhiều ưu đãi khác.

Đà Nẵng – Hội An tổ chức Chào năm mới 2021 bằng những sự kiện hấp dẫn
Để thu hút khách du lịch nội địa, từng bước phục hồi ngành du lịch, TP. Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An sẽ tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư