Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 01 năm 2026,
Đại sứ Palestine Saadi Salama được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội
Hạnh Phúc - 16/01/2026 18:37
 
Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội trao tặng Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama là sự ghi nhận trân trọng của Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với một nhà ngoại giao gắn bó bền bỉ, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và tình cảm cho Hà Nội suốt hơn 4 thập kỷ.

Ngày 16/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội.

Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội được trao cho những cá nhân nước ngoài có nhiều thành tích, dành tâm huyết, trí tuệ và tình cảm đặc biệt cho Thủ đô. Với Đại sứ Saadi Salama, danh hiệu ấy kết tinh từ một hành trình dài gắn bó, cống hiến và thấu hiểu Hà Nội bằng chiều sâu văn hóa và tình cảm hiếm có.

Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Mạnh Quyền trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama.

“Một người bạn, một người công dân của Thủ đô”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chúc mừng Đại sứ Saadi Salama và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của ông trong lĩnh vực ngoại giao, qua đó để lại dấu ấn rõ nét đối với quá trình phát triển của Thủ đô và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thay mặt Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội là sự ghi nhận cao quý đối với những cá nhân nước ngoài đã dành nhiều thành tích, tâm huyết, trí tuệ và tình cảm cho Hà Nội. Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập sâu rộng hơn, thành phố luôn coi trọng sự đồng hành của các cá nhân tiêu biểu và bạn bè quốc tế trong nỗ lực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Cùng chung quan điểm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh danh hiệu mà Hà Nội trao tặng phản ánh sự tin cậy và ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của Đại sứ Saadi Salama cho sự phát triển của Thủ đô cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam Palestine. Theo Thứ trưởng, đây là minh chứng sinh động cho tình cảm chân thành mà Hà Nội dành cho một nhà ngoại giao đã gắn bó lâu dài và có nhiều đóng góp thực chất.

“Thủ đô ghi nhận ngài Saadi Salama bằng một danh hiệu mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngài là một phần của chính Hà Nội, là một người bạn, một người công dân của Thủ đô”, Thứ trưởng Ngô Lê Văn chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Đại sứ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy môi trường đối ngoại cởi mở, tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam Palestine trong thời gian tới.

Hơn 4 thập kỷ gắn bó với Hà Nội bằng tình cảm và trách nhiệm

Nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính quyền và Nhân dân Hà Nội vì sự ghi nhận đầy trân trọng dành cho cá nhân ông. Với Đại sứ, đây là vinh dự lớn lao gắn liền với trách nhiệm tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhìn lại chặng đường hơn 45 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ Saadi Salama cho biết ông có cơ hội chứng kiến trọn vẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội, từ một Thủ đô còn nhiều khó khăn sau chiến tranh đến một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa năng động, hiện đại, đồng thời vẫn gìn giữ được bản sắc riêng.

“Việt Nam, và đặc biệt là Hà Nội, đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Đây không chỉ là nơi công tác, mà là nơi tôi luôn dành trọn tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm”, Đại sứ Saadi Salama chia sẻ. Theo ông, danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội là nguồn động viên lớn lao để bản thân tiếp tục nỗ lực đóng góp cho quan hệ hai nước cũng như cho các giá trị hòa bình, công bằng và nhân văn trên thế giới.

Đại sứ Saadi Salama là một nhà ngoại giao kỳ cựu, đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam từ năm 2009 và giữ vai trò Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam từ năm 2019. Với hơn bốn thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, ông sử dụng tiếng Việt thành thạo và được đánh giá là một trong những chuyên gia người Ả Rập am hiểu sâu sắc về Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trên cương vị Trưởng đoàn ngoại giao, Đại sứ Saadi Salama luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế. Từ tình yêu và trách nhiệm với Việt Nam, ông đã trực tiếp dịch lời bình clip và cuốn sách “Welcome to Vietnam” sang tiếng Ả Rập, nhằm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng Ả Rập.

Không dừng lại ở đó, Đại sứ còn là tác giả cuốn sách “Câu chuyện Việt Nam của tôi”, viết bằng tiếng Việt và được Nhà xuất bản Dân trí phối hợp với Nhã Nam xuất bản năm 2023. Tác phẩm là tập hợp những suy ngẫm, cảm nhận sâu sắc về Việt Nam và Hà Nội trong suốt hơn 40 năm sinh sống, học tập tại đây, phản ánh một góc nhìn chân thành, giàu cảm xúc của một người nước ngoài dành trọn tình yêu cho Thủ đô.

Bên cạnh các hoạt động xuất bản, Đại sứ Saadi Salama còn chủ trì nhiều sự kiện giao lưu quốc tế tại Hà Nội, góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết và trao đổi thông tin giữa các Đại sứ, Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới cộng đồng quốc tế. Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội vì thế vừa là sự ghi nhận xứng đáng, vừa là minh chứng cho mối gắn bó bền chặt giữa một nhà ngoại giao Palestine và Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư