Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Đánh thức tiềm năng đầu tư tại Quảng Trị
Thu Trang - 26/01/2015 08:39
 
Lợi thế về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú là cơ hội để Quảng Trị tăng cường thu hút đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đầu tư 10.000 tỷ đồng xây cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Quảng Ninh di chuyển hai dự án xi măng gây ô nhiễm
Quảng Trị thu hồi Dự án xi măng Roli 1.000 tỷ đồng

Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, nằm trên các trục giao thông quan trọng của quốc gia, như Quốc lộ 1, Quốc lộ 9 nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Quảng Trị nằm tại vị trí điểm đầu của tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây
Quảng Trị nằm tại vị trí điểm đầu của tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây

Lợi thế về vị trí địa lý cùng sự đa dạng văn hóa và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đã mang đến cho tỉnh Quảng Trị nhiều tiềm năng, cơ hội để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch và hợp tác đầu tư với các nước ASEAN.

Điều kiện tự nhiên của Quảng Trị rất phong phú và đa dạng, với cả đồng bằng, vùng đồi núi, trung du.

Sản lượng lương thực có hạt năm 2013 của Quảng Trị đạt 233.643,1 tấn. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Sản lượng thủy - hải sản ước đạt 25.762 tấn.

Quảng Trị còn là tỉnh có tài nguyên biển khá lớn, với bờ biển dài 75 km, có 2 cửa biển là Cửa Việt và Cửa Tùng, ngư trường rộng 8.400 km2. Trữ lượng hải sản vùng biển của tỉnh ước tính là 60.000 tấn, khả năng khai khác hàng năm khoảng 17.000 tấn.

Ngoài ra, tỉnh có trên 4.000 ha mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản, trong đó có 3.062,96 ha đã thực hiện nuôi trồng thủy sản, với sản lượng 7.500 - 8.000 tấn/năm.

Quảng Trị còn điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp khí và chế biến các sản phẩm công nghệ cao. Trong giai đoạn 2014 - 2016, sẽ xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ biển vào Quảng Trị, với quy mô 1 - 3 tỷ m3 khí/năm.

Thương mại và dịch vụ được đánh giá là những ngành có nhiều tiềm năng phát triển ở tỉnh Quảng Trị. Trung tâm Thương mại Đông Hà, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo đang phát huy tác dụng tốt, là những trung tâm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Hệ thống chợ được quy hoạch và xây dựng khá đồng bộ. Hoạt động du lịch đang được tăng cường đầu tư và phát triển mạnh.

Tỉnh Quảng Trị có lợi thế về địa lý - kinh tế, là đầu mối giao thông, ở vị trí điểm đầu của tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị có dân số hơn 632.000 người, với một nửa trong số đó nằm trong độ tuổi lao động. Điều này cho thấy lực lượng lao động ở Quảng Trị khá dồi dào. Con người Quảng Trị tích cực, cần cù, sáng tạo. Đó là những lợi thế về nhân lực để thu hút các dự án khi đầu tư vào Quảng Trị.

Từ một vùng đất phải gánh chịu nhiều hy sinh, mất mát trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị đã tự khẳng định mình và vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Vị trí cửa ngõ trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây, cùng với những thành tựu kinh tế đã đạt được, sẽ là cơ sở để Quảng Trị tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập kinh tế và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư