-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách vì học sinh và phụ huynh -
Lao động Việt Nam trước ngã rẽ “xanh” -
Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Mở rộng cơ hội đào tạo nhân lực chất lượng cao cho người dân tộc thiểu số
Mở cửa từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp, phiên chợ đồ cổ họp ngay ngã 5 phố cổ Hà Nội quy tụ hàng trăm sản phẩm có giá trị cao. Đây là điểm hẹn của những người mê đồ cổ bởi những món hàng ở đây chủ yếu là đồ giả cổ, đồ đông có niên đại hàng chục đến vài trăm năm.

Những chiếc bát này có niên đại từ vài chục năm cho tới cả trăm năm
Chợ đồ cổ họp duy nhất một lần trong năm tại ngã 5 Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng... (Hà Nội). Các mặt hàng ở đây đa dạng, phổ biến nhất là các loại đồ thờ, tượng phật hoặc tứ linh bằng đồng,… ngoài ra còn có các đồ gốm sứ. Gọi là chợ nhưng chỉ có khoảng hơn chục gian hàng, mỗi gian hàng nằm gọn trong khoảng 2 đến 3 m2, không có bảng hiệu, không có cổng nhưng những gian hàng ở đây vẫn thu hút rất nhiều khách ghé thăm. Khách hàng đến đây chủ yếu để mua đồ về trang trí trong nhà, nhưng cũng có những người đến đây chỉ để sống lại những kỉ niệm xưa cũ. 
Rất nhiều hàng ở đây được niêm yết giá để thuận tiện cho khách mua

Các loại bình sứ cũng được nhiều người quan tâm
Đến đây, dường như ai cũng có cảm giác như đang đi vào một bảo tàng chứa nhiều đồ vật xưa cũ từ các loại đồ thờ, tượng Phật hoặc tứ linh bằng đồng, đỉnh đồng, lư hương… đến các vật dụng bình dị trong cuộc sống hàng ngày như bát, đũa, dao, nĩa... rồi cả những chiếc bát sứt, những bộ ấm chén vẫn còn dính đất hay chiếc đèn dầu có tuổi thọ lên tới cả 100.
Đồ ở đây cổ có, xưa cũ có, giả cổ cũng có. Khách hàng nếu không tinh mắt có thể mua phải đồ không đáng giá tiền mình bỏ ra để mua. Tuy nhiên, nếu biết một chút về đồ cổ thì khách hàng hoàn toàn có thể chọn được những món đồ "độc" cho mình mà không sợ bị "đụng hàng".

Năm Giáp Ngọ nên mặt hàng ngựa đồng, ngựa gỗ được nhiều người quan tâm

Các loại bình sứ và tượng 3 ông Phúc - Lộc - Thọ cũng được bày bán tại đây

Đa số người bán hàng ở đây đều là những người sành về đồ cổ. Mỗi một món hàng là một kỉ niệm của họ trong quá trình sưu tầm. Nhiều người bán cho biết họ đem đồ tới phiên chợ này không hoàn toàn vì mục đích kinh tế, họ không quá quan trọng chuyện bán được hay không, lời lãi bao nhiêu, chỉ cần được "khoe" bộ sưu tập của mình và được trò chuyện với những người có cùng đam mê là vui rồi.
Đến đây, khách hàng cũng không cần phải e dè khi hỏi giá mà không mua. Du khách có thể sà vào bất cứ gian hàng nào để ngắm nghía, chụp ảnh, hỏi han mà không sợ chủ hàng phật ý. Chính vì vậy, sau nhiều năm hoạt động chợ đồ cổ Hà Nội đã trở thành điểm hẹn thú vị cho những người đam mê đồ cổ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Chọn kỹ từng món đồ trước khi mua


Rất nhiều đèn dầu cổ được bán ở đây với giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu

Đồ đồng giả cổ là mặt hàng thu hút do mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý
Nhung Hà (ANTĐ)
-
[Longform] TP.HCM tái định vị OCOP: Chìa khóa mở cửa nhiều thị trường lớn -
Dân số Việt Nam dự báo đạt đỉnh hơn 115 triệu người vào khoảng năm 2059 -
2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ VII -
Chi tiết chính sách cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, mở rộng việc làm -
Quy định mới về đánh giá, xếp loại công chức -
Chốt nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục
-
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026 -
Morinaga Ice Cream - Bước ngoặt chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của ngành kem Việt Nam
