Thứ Bảy, Ngày 16 tháng 08 năm 2025,
Đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Như Trung - 16/08/2025 14:38
 
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam suy tôn nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng nhiệm kỳ 2025-2030 và ủng hộ việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ngày 16/8, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030. Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam được nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sáng lập năm 2003, là tổ chức thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã nhất trí đổi tên thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng mở về thành phần tham gia, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V gồm có 35 thành viên, thêm 12 thành viên mới. Ban Chấp hành đã bầu 12 người tham gia Ban Thường vụ Hội đồng.

Ông Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng suy tôn nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời ủng hộ việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình. Trên cơ sở Nghị định 152/2025, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Chúc mừng Đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, phát triển và vai trò của Quỹ trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển công bằng và bền vững của Việt Nam và thế giới.

Là một tổ chức thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam được thành lập với sứ mệnh tập hợp, phát huy trí tuệ, tâm huyết của những người tự nguyện tham gia đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân vì sự nghiệp hoà bình và phát triển đất nước.

"Chúng ta vui mừng nhận thấy, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân, hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo dựng và củng cố nền tảng hữu nghị, hợp tác, tin cậy giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước", Phó thủ tướng nói.

Dưới sự lãnh đạo nhiệt huyết của các đồng chí lãnh đạo Quỹ qua các thời kỳ, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch sáng lập và Chủ tịch danh dự của Quỹ, nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu đã được triển khai hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: Phát huy quan hệ đối tác song phương và đa phương, nghiên cứu - tư vấn chính sách và thông tin đối ngoại.

Phó thủ tướng chúc mừng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo và thành viên Quỹ về những thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó thủ tướng cho rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thì sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo đó, với những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn sắp tới, chúng ta hoan nghênh việc đổi tên Quỹ tại Đại hội lần này thành Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng mở về thành phần tham gia, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Các đại biểu, khách mời dự Đại hội: Ảnh: VGP.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân

Về phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Hội đồng, Phó thủ tướng Lê Thành Long cơ bản nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu; đồng thời lưu ý thêm một số nội dung.

Một là, Hội đồng cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường tham gia các diễn đàn đa phương, thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, công bằng xã hội; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại để góp phần cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước củng cố sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Hai là, mở rộng mạng lưới liên kết với các tổ chức hòa bình và phát triển quốc tế, tranh thủ các cá nhân, nhân vật có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế để tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội đồng.

Ba là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, kiến nghị, phản biện chính sách; tăng cường kết nối, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế để đóng góp vào việc xử lý các vấn đề đối ngoại phức tạp, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa hình thức, phương tiện truyền thông; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin, ấn phẩm, website của Hội đồng; chủ động lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Năm là, tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, phát huy trí tuệ tập thể; thu hút sự tham gia của lực lượng trẻ, có trình độ, bản lĩnh, có tâm huyết với sự nghiệp hòa bình và phát triển của đất nước, tham gia vào các hoạt động của Hội đồng.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam triển khai các nhiệm vụ đề ra, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân, cho mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư