Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đề xuất phát triển mô hình tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao
- 18/12/2016 08:37
 
Ngày 18/12, tại TP.HCM, Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao (DAA Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị và tham gia phần tọa đàm về xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ tịch thường trực DAA Việt Nam trao đổi với Báo Đầu tư về sự kiện này.
TIN LIÊN QUAN

Thưa ông, nông nghiệp công nghệ cao là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Đó có phải là lý do để DAA Việt Nam xúc tiến tổ chức Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam? 

Gần đây, nhiều doanh nghiệp chuyển trọng tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tiễn bộc lộ nhiều thách thức, nên kết quả còn chưa tương xứng kỳ vọng. Do vậy, việc tổ chức Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp lần này, chúng tôi hy vọng mở ra cơ hội trực tiếp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thành công từ mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết giá trị... Đặc biệt, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, DAA Việt Nam kỳ vọng tạo không gian mở để cộng đồng doanh nghiệp đối thoại, hiến kế xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp tương xứng với thế mạnh của chúng ta.  

.
.

Trong khuôn khổ Hội nghị này, DAA Việt Nam sẽ đề xuất gì về chính sách để tạo môi trường thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao?

Tại Hội nghị, DAA Việt Nam sẽ giới thiệu kinh nghiệm thành công trong ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết giá trị, doanh nghiệp hóa nông nghiệp, nông dân thông qua mô hình tiêu biểu như: nuôi tôm giống công nghệ cao (Công ty TNHH Thủy sản Nam miền Trung), chuỗi liên kết giá trị chăn nuôi gia cầm (Công ty cổ phần Hùng Nhơn), trái cây xuất khẩu (Công ty TNHH Huy Long An – Mỹ Bình). Đây những mô hình tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, liên kết sản xuất, chuyển đổi mô hình quản lý từ nông hộ truyền thống sang doanh nghiệp nông nghiệp và đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực tôm giống, chăn nuôi gia cầm, trái cây xuất khẩu.

Điểm nhấn Hội nghị là phiên đối thoại chính sách với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành. Có thể nói, đây là một cơ hội hiếm có để cộng đồng doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao kiến nghị những chính sách hỗ trợ, hướng đến việc xây dựng một mô hình làm nông nghiệp kiểu mới với hình thức, quy mô và quy trình công nghiệp, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết chuỗi giá trị.

Với lực lượng nòng cốt là doanh nghiệp hội viên, DAA Việt Nam đề xuất mô hình “Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao”. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đề án ứng dụng công nghệ số trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - “Sử dụng tem thông minh DAA STAMP truy xuất nguồn gốc và kiểm soát quy trình sản xuất Thực phẩm an toàn”. 

Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào sức lan tỏa của Hội nghị lần này thông qua việc thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại cuộc sống khỏe mạnh, an toàn qua việc cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Với tầm nhìn của mình, DAA Việt Nam sẽ chú trọng vào những hoạt động gì trong tương lai để góp phần nâng tầm vị thế nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới?

Dù mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng hiện tại, DAA Việt Nam thu hút khoảng 200 doanh nghiệp thành viên. Chúng tôi  nỗ lực nâng tầm vị thế nông nghiệp Việt Nam trên thế giới một cách bền vững, theo hướng doanh nghiệp hóa, số hóa, liên kết hóa. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy, có năng lực của các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Đồng thời, DAA Việt Nam là người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình liên kết, tư vấn, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả nước.

Thời gian tới, DAA Việt Nam tập trung vào các hoạt động chính như thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tư vấn tài chính trong ngành để hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức làm nông nghiệp. Chúng tôi cũng chú trọng hỗ trợ hợp tác, liên kết giữa các hội viên như trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, phối hợp đào tạo, liên kết trong sản xuất, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

DAA Việt Nam rất quan tâm hoạt động đối thoại chính sách. Chúng tôi hy vọng làm cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên kiến nghị với Chính phủ, các ngành, địa phương về các chiến lược phát triển, chính sách khuyến khích nông nghiệp hiện đại. DAA Việt Nam cũng coi trọng hợp tác đối tác nước ngoài nhằm phục vụ cho sản xuất, ứng dụng và xuất khẩu nông sản.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư