Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đi Hàn Quốc du lịch và chữa bệnh
Hải Hà - 01/08/2013 17:09
 
Xu hướng thu hút khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc theo loại hình du lịch y tế sẽ được ngành du lịch Hàn Quốc đẩy mạnh thời gian tới.

Bước đệm đầu tiên để các đơn vị bệnh viện và các công ty du lịch giữa hai nước trao đổi bắt đầu bằng chuỗi hội thảo chuyên đề đang diễn ra tại Hà Nội và TP. HCM.

“6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch qua lại giữa 2 nước đạt 440.000 lượt. Riêng năm 2012, trên 700.000 lượt khách Hàn Quốc vào Việt Nam và 106.000 lượt khách Việt Nam sang Hàn Quốc. Điều này đã mở ra cơ hội hợp tác du lịch giữa 2 nước. Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch “Visit Korea Campaign” cùng những hội thảo, triển lãm khác tại Việt Nam với hy vọng, năm 2013 sẽ thực sự trở thành năm Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Mặc dù, hiện chưa có công ty nào tại Việt Nam đưa loại hình du lịch này vào khai thác. Tuy nhiên, với thế mạnh hàng đầu về y tế kết hợp những nỗ lực trong công tác xúc tiến, quảng bá loại hình này, chúng tôi tin có thể thu hút được lượng khách theo loại hình này từ Việt Nam sang Hàn Quốc vào những năm tới”, ông Kangshungghil, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam nói.

Y, bác sỹ Hàn Quốc hoạt động y tế vì cộng đồng tại Việt Nam

Hiện, Hàn Quốc đang nắm giữ thế mạnh kỹ thuật hàng đầu điều trị các bệnh về chỉnh hình, cột sống, các bệnh nan y, đặc biệt là những kỹ thuật liên quan tới thẩm mỹ.

Theo Giám đốc quản lý khối khách hàng nước ngoài, bệnh viện Incheon 21, giá cả các dịch vụ y tế tại Hàn Quốc bằng 1/10 so với Mỹ, 1/5 Nhật Bản và 1/2 Singapore.

Tuy nhiên, đánh giá về tiềm năng đưa khách du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc, ông Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công ty du lịch Tầm nhìn Việt (Viet Vision Travel) vẫn tỏ ra nghi ngại, bởi đây là loại hình du lịch khá đặc thù phụ thuộc vào nhu cầu của khách nên các công ty du lịch không thể liên kết để đạt được giá cả tốt nhất dành cho du khách.

Cũng theo ông Đạo, giá mỗi tour du lịch y tế sang Hàn Quốc trung bình đắt gấp đôi giá du lịch thông thường sang nước này. Trong khi đó, một số nước và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Singapore, Hồng Kông đã đưa loại hình du lịch này vào khai thác và thủ tục làm visa sang các nước này thông thoáng hơn Hàn Quốc cũng như giá cả có phần rẻ hơn.

Được biết, để giải quyết vấn đề này, hai nước đã có bước đầu hợp tác về y tế.

Theo đó, ngày 14/6 trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng ông Park Ho-kuk, Tổng giám đốc Sở Y tế và Phúc lợi TP.Busan (Hàn Quốc) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố.

Với biên bản này, hai bên sẽ nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung, thực hiện trao đổi nhân lực trong lĩnh vực phát triển nhân lực y tế. Busan sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến về lĩnh vực y tế cho TPHCM… Thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực 5 năm sau ngày ký kết.

Cũng trong chuyến công tác tổ chức hội thảo chuyên đề lần này, ngày 31/7, đại diện Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Kim Bong Ki, Chủ tịch Quỹ xúc tiến Du lịch y tế TP. Incheon và ông Zea Duck Gye, Giám đốc Sở Y tế và Phúc Lợi TP. Incheon để tiến tới việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác y tế giữa TP. Hà Nội và TP. Incheon.

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Chúng tôi mong muốn những thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực y tế giữa 2 thành phố để nâng cao chất lượng điều trị của các bệnh viện thành phố Hà Nội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giảm bớt chi phí cho người dân, tăng cường giao thương cung cấp cho người dân Việt Nam các dịch vụ y tế tiên tiến của các nước phát triển như Hàn Quốc”.

Ngày mai, 2/8, đại diện TP. Incheon cũng sẽ lam việc với Sở Y tế TP.HCM và có chuyên đề du lịch y tế tại đây.

* Năm 2012, Hàn Quốc đã đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 160.000 lượt khách theo hình thức du lịch y tế giúp nước này đạt tổng doanh thu khoảng 239,1 tỷ won (208 triệu USD). Mặc dù, con số này chỉ chiếm 1,3% so với tổng lượng khách. Tuy nhiên, con số này đã có sự tăng trưởng ấn tượng hàng năm, năm 2010 là 80.000, năm 2011 là 120.000. Dự kiến, năm 2013, con số này sẽ là trên 200.000 lượt khách.

* Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng đạt con số 1 triệu lượt khách du lịch y tế vào năm 2020.

Hàn Quốc, điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE
Được công nhận là một điểm đến lý tưởng tại châu Á, Hàn Quốc tự hào có cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến dành cho các cuộc họp quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư