Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 01 tháng 05 năm 2024,
Dịch phức tạp, nhiều địa phương chuyển sang học trực tuyến
D.Ngân - 28/02/2022 17:01
 
Từ 28/2, học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến; học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 12 quận tiếp tục học trực tuyến như trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên học trực tiếp theo kế hoạch. Học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến; học sinh tiểu học, lớp 6 thuộc 12 quận tiếp tục học trực tuyến như trước. 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; hiệu trường các trường THPT, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết các nội dung trên và thực hiện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều trường THCS ở các quận nội thành Hà Nội đã nhận được thông báo sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Phụ huynh Trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa nhận thông báo về việc học sinh các khối 7, 8, 9 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2 đến 5/3.

Lý do trường đưa ra là hiện nay, số giáo viên, nhân viên, học sinh mắc Covid-19 hoặc thuộc diện F1 ngày càng tăng. Trường quyết định tạm cho học sinh dừng đến lớp nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng như chất lượng dạy học.

Trước việc số ca mắc Covid-19 ở giáo viên và học sinh tăng cao những ngày gần đây Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh đã chuyển sang dạy và học trực tuyến 100% từ ngày 28/2.

Còn Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa thông báo toàn trường chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 28/2-13/3 để phòng chống dịch bệnh. 

Hiệu trưởng Trường Marie Curie cũng cho biết, toàn bộ học sinh từ khối lớp 7 đến khối 12 tại cơ sở Mỹ Đình đã chuyển sang học trực tuyến tại nhà từ ngày 28/2 đến hết ngày 5/3. 

Theo lãnh đạo nhà trường, phường Mỹ Đình 1 đang thuộc vùng dịch cấp độ 3, do đó trường buộc phải tạm dừng dạy học trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh để thông báo kế hoạch dạy học sau ngày 5/3.

Đại diện Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội thì cho biết, hiện trường có 9/46 lớp chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn do số lượng học sinh diện F0, F1 chiếm đa số.

Được biết, từ 10/2 đến nay, số ca F0, F1 trong giáo viên, học sinh tại các trường học Hà Nội tăng mạnh. Nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, theo chỉ đạo của ngành Giáo dục, các trường học duy trì học trực tiếp song song với trực tuyến.

Tuy vậy, hình thức học tưởng chừng nhiều ưu điểm này lại sớm bộc lộ những nhược điểm. Số học sinh học trực tiếp ngày càng giảm; đồng nghĩa học sinh học online ngày càng đông. 

Học sinh học trực tuyến kiểu này cho rằng, hình thức học online hiện nay khác hoàn toàn học trực tuyến 100% bởi lẫn nhiều tạp âm; cô giáo đến bảng viết thì âm thanh rất nhỏ, ngồi nhà khó nghe; nhiều gia đình mạng yếu, chập chờn khiến tiết học rất rời rạc. 

Chưa kể, nhiều lớp học trực tiếp chỉ lác đác vài học sinh, thậm chí còn 1 học sinh. Việc tổ chức dạy học trực tiếp nhằm mục đích để học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi nhiều hơn với thầy cô, bạn bè, nhưng khi chỉ còn vài em học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả.

Ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng điều chỉnh phương án dạy và học vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hà Giang cũng có văn bản về việc điều chỉnh phương án tổ chức dạy học đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định cho trẻ em, học sinh tiểu học toàn tỉnh, học sinh THCS, THPT, học viên thuộc các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ - tin học, nhóm lớp bồi dưỡng, dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình nghỉ học trực tiếp kể từ ngày 28/2 đến hết ngày 12/3.

Chủ tịch UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, xem xét quyết định cho học sinh cấp THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học trực tiếp. 

Trường hợp cần thiết phải cho học sinh toàn huyện nghỉ học, UBND huyện phải báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định.

Tại Ninh Bình, học sinh tiểu học và trẻ mầm non vẫn tạm dừng đến trường do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tiểu học tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 28/2 đến khi có thông báo mới.

Với cấp mầm non, trẻ nghỉ học từ ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu gia đình trẻ nào do điều kiện không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà, có nguyện vọng đưa trẻ đến trường, cơ sở giáo dục vẫn bố trí đón trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn.

Hệ lụy tâm lý, sức khỏe khi học trực tuyến quá dài
Sẽ có nhiều hệ lụy liên quan tới sức khỏe, tâm lý của trẻ nếu kéo dài thời gian học trực tuyến.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư