-
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake” -
Khởi tố kẻ xúi giục, giúp sức đối tượng trong nước khủng bố, giết người tại Đắk Lắk -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn “mượn danh” cơ quan nhà nước tổ chức sự kiện trục lợi
Gần 15.000 con lợn bị tiêu hủy
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm nay được ghi nhận ngày 16/6 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (nay là xã Thượng Phúc). Dù ổ dịch ban đầu này đã qua 21 ngày không phát sinh thêm ca bệnh, nhưng trên thực tế, virus tả lợn tiếp tục xuất hiện và lây lan nhanh chóng ra nhiều địa phương khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, dịch đã xuất hiện tại 198 thôn thuộc 30 xã, khiến 687 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng số lợn bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy đã lên tới 14.847 con, tương đương gần 946 tấn thịt, chủ yếu là lợn thương phẩm. Riêng tại 7 xã gồm Bất Bạt, Quảng Oai, Suối Hai, Yên Xuân, Vật Lại, Ba Vì và Đoài Phương, số lợn tiêu hủy đã chiếm tới 84% tổng số lợn tiêu hủy toàn Thành phố.
![]() |
|
Việc tiêm vắc-xin dịch tả lợn là biện pháp quan trọng để phòng bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. |
Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, phần lớn số lợn mắc bệnh thuộc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Các trang trại lớn và vừa vốn áp dụng quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt gần như không bị ảnh hưởng.
“Toàn Thành phố hiện có 2.652 trang trại chăn nuôi lợn, trong đó chỉ ghi nhận 2 trang trại quy mô vừa có lợn nhiễm bệnh, với tổng số tiêu hủy là 183 con. Nhờ vậy, nguồn cung thịt lợn trên thị trường chưa bị tác động lớn”, ông Đảng thông tin.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong vòng một tháng qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức 6 đợt kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các xã có ổ dịch mới phát sinh. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật, cơ quan chuyên môn cũng phối hợp cùng địa phương kiểm tra hiện tượng vứt xác lợn chết bừa bãi tại các khu vực sông, hồ, kênh mương, đặc biệt tại xã Vĩnh Thanh, xã Suối Hai và một số xã vùng ven.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt hành chính 2 trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường, cho thấy tình trạng vi phạm vệ sinh thú y vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh.
Ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhận định, để sớm khống chế dịch bệnh, cần tăng cường giám sát dịch tễ đến từng thôn, xóm, từng hộ chăn nuôi, đặc biệt tại các địa bàn đã từng có dịch hoặc nằm trong vùng nguy cơ cao. Công tác tuyên truyền cũng cần đẩy mạnh hơn nữa để người dân nhận diện được dấu hiệu bệnh, hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như các biện pháp phòng chống cần thiết.
“Chúng tôi đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y bảo đảm đầy đủ vật tư, hóa chất, nhân lực để phục vụ phòng, chống dịch tại cơ sở. Đồng thời, kiểm soát chặt khâu kiểm dịch, giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm theo phân cấp”, ông Tường cho biết.
Tăng cường kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật
Một trong những giải pháp được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đặc biệt chú trọng là siết chặt kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn. Theo đó, liên ngành gồm công an, quản lý thị trường, chính quyền cơ sở được huy động để kiểm soát chặt tại các tuyến giao thông trọng điểm và cửa ngõ ra vào Thủ đô, nơi có nguy cơ cao lây lan mầm bệnh.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, giết mổ không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, cũng như hành vi giấu dịch, không khai báo kịp thời. Việc buôn bán, tiêu thụ sản phẩm động vật nhiễm bệnh nếu không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ dịch lan ra diện rộng.
Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, cần tiêu hủy đúng quy trình và thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được cho là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất, chính quyền địa phương cần hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp thông tin và giám sát sát sao để tránh phát sinh ổ dịch mới.
Mặc dù ngành chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, song dịch tả lợn châu Phi vẫn là mối đe dọa dai dẳng đối với ngành chăn nuôi của Thủ đô. Đặc thù của loại virus này là chưa có vaccine thương mại hiệu quả, sức đề kháng cao trong môi trường và dễ phát tán qua tiếp xúc gián tiếp, khiến việc phòng dịch trở nên khó khăn hơn.
Thực tế cho thấy, chỉ cần lơ là trong khâu vệ sinh chuồng trại, kiểm soát thức ăn dư thừa hay vận chuyển không bảo đảm an toàn sinh học, ổ dịch có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào. Việc còn nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu kiến thức phòng dịch, chủ quan hoặc cố tình giấu dịch cũng là trở ngại lớn trong công tác kiểm soát.
Theo các chuyên gia, ngoài nỗ lực từ cơ quan chức năng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở và chính các hộ chăn nuôi. Công tác kiểm soát dịch bệnh sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi người dân ý thức rõ trách nhiệm của mình, hợp tác trong giám sát và khai báo kịp thời.
-
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake”
-
Khởi tố kẻ xúi giục, giúp sức đối tượng trong nước khủng bố, giết người tại Đắk Lắk -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn “mượn danh” cơ quan nhà nước tổ chức sự kiện trục lợi -
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn -
Đề nghị án phạt nghiêm khắc với các bị cáo cầm đầu vụ “rút ruột” bảo hiểm xã hội -
Quảng Ngãi: Công ty Thủy điện Sông Liên bị phạt 700 triệu đồng -
Thủ đoạn “thông thầu”, rút ruột bảo hiểm xã hội của y dược LanQ -
Cận Tết, buôn lậu thuốc lá nóng trở lại, các lực lượng siết chặt kiểm soát
-
1
Lộ diện liên danh trúng thầu Dự án điện khí 57.384,78 tỷ đồng; thêm 8.171 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu -
2
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
3
Hà Nội dự kiến lập 5 khu đô thị mới; TP.HCM trước áp lực hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội -
4
Tư vấn châu Âu hỗ trợ quản lý Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng siết chặt quản lý giao dịch bất động sản: Pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu -
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm

