Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Điện Biên làm lễ đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
Kỳ Thành - 11/04/2014 10:20
 
Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa công bố các hoạt động sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên vào dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) được tổ chức vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bộ trưởng Thăng: Sẽ có đường sắt đi vào khu mộ Đại tướng
12 ngày đêm thức trắng của Tướng Giáp tại Điện Biên Phủ
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Nhân vật của năm 2013
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ

Theo đó, vào ngày 25 - 26/4 sẽ diễn ra lễ cầu siêu cho các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sau đó, vào ngày 27/4 sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp Điện Biên - TP.Hồ Chí Minh. Lễ dâng hương cũng sẽ diễn ra tại đây vào ngày 7/5, ngày kỷ niểm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

   
  Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới  

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện này, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ đặt tên Đường Võ Nguyên Giáp (đường 7/5 cũ) và Quảng trường 7/5, dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2014.

Đây là sự kiện tiếp nối sau sự kiện nâng cấp, xây dựng và đổi tên trường Mường Phăng thành trường tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, nhằm tri ân và tưởng nhớ đến vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Vào lúc 20 giờ ngày 6/5, chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” sẽ diễn ra tại quảng trường trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ. Kết thúc chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao.

Ngày 7/5, sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cũng sẽ được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với sự tham gia của khoảng 15.000 người thuộc các lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và đặc biệt là khối dân tộc các tỉnh Tây Bắc.

Theo ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã rà soát và chuẩn bị các khách sạn, nhà nghỉ, đảm bảo phục vụ 4.000 lượt khách trong một ngày. Dự kiến, sẽ có nhiều lãnh đạo, bạn bè quốc tế, các phóng viên báo đài trong và ngoài nước cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành viên thường trực Ban tổ chức cho biết: “Sự kiện kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện cấp quốc gia, được Ban tổ chức cấp quốc gia đứng ra tổ chức”. Ban Tổ chức cấp quốc gia Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được Thủ tướng Chính phủ thành lập do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban, với sự tham gia của các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Điện Biên…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm nay sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, tọa đàm một cách thiết thực, tiết kiệm chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, không tổ chức mít tinh kỷ niệm. Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, nguồn vốn tổ chức sự kiện được lấy một phần từ ngân sách và từ xã hội hóa.

Chương trình kỷ niệm nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, nêu cao tinh thần dân tộc, giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư