-
Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Công cụ lãnh đạo tư tưởng trên không gian số -
Starlink của Elon Musk được cấp phép dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam -
Tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia -
Yêu cầu nhà mạng ứng cứu, hỗ trợ nhau chống nghẽn mạng trong dịp Tết Bính Ngọ -
Thực hiện bay biển giao hàng bằng UAV đầu tiên tại Việt Nam -
Đà Nẵng chi hơn 132 tỷ đồng phát triển khoa học và công nghệ năm 2026
![]() |
| Cox Media Group thừa nhận nghe lén cuộc gọi người dùng để cung cấp dữ liệu quảng cáo cho Facebook, Google và Amazon. Ảnh minh hoạ: OpIndia |
Theo tài liệu bị rò rỉ, CMG đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai một phần mềm nghe lén mang tên "Active-Listening". Phần mềm này thu thập dữ liệu giọng nói thời gian thực từ các cuộc trò chuyện của người dùng qua điện thoại, máy tính hoặc trợ lý ảo, và kết hợp với dữ liệu hành vi để nhắm mục tiêu quảng cáo một cách chính xác hơn.
Ví dụ, nếu một người dùng thảo luận về việc mua xe Toyota, rất có thể họ sẽ thấy quảng cáo về các mẫu xe mới của hãng này xuất hiện ngay trên Facebook hoặc Google.
Các tài liệu cũng cho thấy Facebook, Google, và Amazon là khách hàng của dịch vụ nghe lén này. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể sử dụng dữ liệu giọng nói thu thập được từ phần mềm Active-Listening để nhắm mục tiêu quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi thông tin bị rò rỉ, Google đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ đối tác với CMG và tuyên bố sẽ xem xét các hành động pháp lý nếu phát hiện vi phạm.
Về phía Facebook (Meta), họ khẳng định không sử dụng micro điện thoại để thu thập dữ liệu quảng cáo và đã công khai điều này trong nhiều năm. Amazon cũng phủ nhận sự liên quan, khẳng định chưa từng hợp tác với CMG và sẽ có hành động mạnh mẽ nếu phát hiện vi phạm.
Theo CMG, việc nghe lén người dùng qua micro điện thoại thực ra là hợp pháp nếu người dùng đã chấp nhận điều khoản sử dụng khi tải ứng dụng. Phần mềm Active-Listening có thể đã được "gài cắm" trong những điều khoản dài dòng mà ít người đọc kỹ. Tuy nhiên, điều này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về đạo đức và quyền riêng tư khi các công ty công nghệ có khả năng theo dõi cuộc sống cá nhân qua những thiết bị mà họ sử dụng hàng ngày.
Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng người dùng cần phải cẩn thận hơn khi cấp quyền truy cập cho các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến. Sự phát triển mạnh mẽ của AI và các công nghệ thu thập dữ liệu đang tạo ra nhiều thách thức về quyền riêng tư, và việc người dùng bị nghe lén chỉ là một trong số những ví dụ tiêu biểu về những rủi ro này.
-
Yêu cầu nhà mạng ứng cứu, hỗ trợ nhau chống nghẽn mạng trong dịp Tết Bính Ngọ -
Thực hiện bay biển giao hàng bằng UAV đầu tiên tại Việt Nam -
Đà Nẵng chi hơn 132 tỷ đồng phát triển khoa học và công nghệ năm 2026 -
Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo -
Người Việt chuẩn bị Tết Bính Ngọ nhẹ nhàng hơn nhờ...trợ lý AI -
Ngày Internet An toàn hơn 10/2: Nhiều tính năng mới giúp bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet -
VTP hợp tác với Thành Thành Công đầu tư trung tâm logistics tại TP.HCM
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

