-
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện -
Hãng hàng không thuộc sở hữu của Bầu Hiển tiếp tục gia tăng đội bay -
GE Vernova cung cấp công nghệ H-Class cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II -
Bộ Công thương sắp tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu -
A.P. Moller - Maersk và HATECO mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển logistics Việt Nam -
30 năm AQUA xây dựng vị thế dẫn đầu, 4 năm bứt tốc tăng trưởng cùng Lazada
Sẽ có câu chuyện lớn về nông nghiệp
Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp và đầu tư của bản thân tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), nhìn nhận là người hiểu rất ro về tiềm năng thế mạnh của Đông và Tây Gia Lai bởi vì ông sinh ra ở Đông Gia Lai, trưởng thành ở Tây Gia Lai, thất bại khắp nơi, nhưng rồi “trưởng thành ở Gia Lai”.
| Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ tại hội nghị. |
Ông Đức cho hay, HAGL đầu tư khắp cả nước, sang một số nước Đông Nam Á nhưng cuối cùng đến năm 2016 vì nhiều lý do khác nhau có thể nói là thất bại. Cuối cùng quay về Gia Lai, chọn ngành duy nhất là ngành nông nghiệp để tái cấu trúc hoạt động.
“Trong 10 năm qua, HAGL mạnh dạn chọn nông nghiệp và mảnh đất Gia Lai để tái cấu trúc, và đến ngày hôm nay đã tái cấu trúc thành công”.
Thể hiện qua việc vào năm 2016, công ty mất thanh khoản nợ đến 32.000 tỷ đồng, đến nay, khoản nợ giảm còn 4.000 tỷ đồng, tức đã trả 28.000 tỷ đồng. Tổng tài sản hiện là 26.000 tỷ đồng.
“Mảnh đất Gia Lai này nếu tỉnh đầu tư đúng mức, đấu đầu tư nông nghiệp công nghệ cao thì thất bại ở Gia Lai rất là khó, vì mảnh đất Gia Lai rất màu mỡ, trồng cây gì cũng được, trái gì cũng ngon và giá rất là cao”, ông Đức tự tin khẳng định.
Dẫn chứng được ông Đức nêu ra từ cây chuối. Theo ông Đức, HAGL sỡ hữu 7.000 ha chuối, mỗi ngày suất 40 container. Đây là cây trồng chủ lực xuất khẩu đi Nhật Bản và Trung Quốc những thị trường cực kỳ khó tính, Cây chuối trồng trên độ cao 800 m so với mực nước biển khác xa độ cao 100 - 120 m so với vùng đồng bằng nên rất ngon, do đó khách Nhật Bản rất ưa chuộng.
Ông Đức cũng khẳng định Gia Lai đang dẫn đầu ngành nông nghiệp của cả nước, với sự có mặt nhiều doanh nghiệp lớn, con chim đầu đàn về nông nghiệp như TTC Agis, Nutifood
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa khẳng định, Gia Lai là mảnh đất màu mỡ. Và riêng về lĩnh vực nông nghiệp, ông Đức tự nhận mình là người giỏi và rõ nhất nên doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp nếu có nhu cầu bản thân ông sẽ tư vấn và “chắc chắn thành công”.
| Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhận bản ghi nhớ dự án trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò tại Gia Lai, vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng. |
Từ câu chuyện thành công, thất bại từ nông nghiệp của bản thân, ông Đức kêu gọi doanh nghiệp “các bạn cứ đặt niềm tin vào Gia Lai, đặt niềm tin vào lãnh đạo tỉnh là sẽ có câu chuyện lớn về nông nghiệp. Các bạn cứ tham khảo ở Đắk Lawsk, Gia Lai, 1 ha đất cây trồng nào trồng cà phê cũng đạt 500 triệu đồng, sầu riêng và chuối là từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên… Cho nên tôi khuyên và kêu gọi doanh nghiệp nào thiện chí nên quan tâm đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai”.
Vẫn còn dư địa
Cùng chia sẻ câu chuyện đầu tư thành công vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai, ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hoà (TTC AgriS) cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Gia Lai từ năm 2007 vào lĩnh vực công nghiệp mía đường với Nhà máy Đường Ayun Pa.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của TTC AgriS. |
“Với bề dày 18 năm gắn bó cùng tỉnh Gia Lai, chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng lợi thế của tỉnh và nhận thấy còn rất nhiều dư địa để phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Đặc biệt là môi trường chính sách đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, chính quyền các cấp luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, giải quyết các khó khăn của chúng tôi”, ông Chuyện cho hay.
Theo Tổng giám đốc TTC AgriS, với các thế mạnh, Gia Lai là địa phương hội tụ đủ điều kiện để trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư. Điều này mở ra cơ hội lớn không chỉ cho AgriS và cho tất cả nhà đầu tư trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ chế biến và du lịch sinh thái.
![]() |
| Ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa thông tin 6 dự án đã và đang triển khai tại tỉnh Gia Lai. |
Minh chứng điều này là TTC AgriS đã và đang triển khai 6 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng.
Bao gồm, Dự án về Demo farm và Nông trường khảo nghiệm công nghệ cao với diện tích 500 ha. Đây là mô hình tăng trưởng chuẩn mực quốc tế, tích hợp việc đào tạo, chuyển giao công nghệ canh tác từ Australia
TTC AgriS cũng đang triển khai Phân viện nghiên cứu AgriS Gia Lai tập trung vào giống mía và cây trồng phù hợp địa bàn địa phương; xây dựng Trung tâm Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp giúp hỗ trợ hoạch định chính sách và quản lý thông minh trong quá trình hoạt động nông nghiệp; chuỗi giá trị cây ăn quả công nghệ cao - chuối Highland và dứa MD2 đạt chuẩn Global G.A.P; nâng công suất của Nhà máy ép mía AgriS Gia Lai từ 8.000 lên 15.000/tấn mía ngày và Nhà máy phân vi sinh từ 9.000 lên 34.000 tấn/năm.
“Thành công của ArigS tại Gia Lai là minh chứng sống động cho sức mạnh, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng của Gia Lai sẽ góp phần vào sức mạnh của nông nghiệp Việt Nam”, ông Chuyện tin tưởng.
Tổng giám đốc TTC AgriS cho biết, công ty cam kết đầu tư lâu dài bền vững và có trách nhiệm, hài hòa lợi ích giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần đưa Gia Lai thành biểu tượng mới của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam, đưa sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai ra thị trường thế giới.
Đồng thời, theo ông Vũ, Gia Lai xây dựng trung tâm thử nghiệm UAV trong nông nghiệp do Gia Lai có tiềm năng diện tích đất đai vô cùng lớn. Do đó, công nghệ UAV, drone cho nông nghiệp có thể phát huy tác dụng…
-
A.P. Moller - Maersk và HATECO mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển logistics Việt Nam -
30 năm AQUA xây dựng vị thế dẫn đầu, 4 năm bứt tốc tăng trưởng cùng Lazada -
Duy trì thời gian vận hành 24/7 trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp -
Vietnam Airlines sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới -
Tổ hợp triển lãm công nghiệp tại Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi sản xuất -
EVNNPC chủ động ứng phó trước áp lực phụ tải tăng cao -
"Hệ điều hành tiêu dùng” của Masan: Từ câu chuyện tại Đại hội đồng cổ đông đến động lực tăng trưởng thực tế
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026


