Thứ Hai, Ngày 19 tháng 01 năm 2026,
Độc đáo chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping ra mắt cuối tuần này
Hồng Hạnh - 19/01/2026 18:04
 
Trên miền bãi bồi sông Cà Lồ, chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping mở ra cách tiếp cận mới, kết nối thiên nhiên, di sản và cộng đồng, từng bước định hình Đa Phúc trở thành điểm đến du lịch xanh của Thủ đô.
Chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1/2026 tại khu vực triền đê, bãi bồi thuộc thôn Bến và thôn Trung, cùng một số điểm di tích và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. 

Hành trình khám phá di sản, nông nghiệp và trải nghiệm xanh

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, UBND xã Đa Phúc (Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND tổ chức Chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping. Đây được xem là sự kiện mở màn, vừa giới thiệu hình ảnh địa phương, vừa đặt nền móng cho định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch nông thôn và du lịch trải nghiệm.

Đa Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập bảy xã Tân Hưng, Bắc Phú, Xuân Giang, Việt Long, Đức Hòa, Xuân Thu và Kim Lũ. Với tổng diện tích tự nhiên 55,27 km², 33 thôn làng, hơn 83.600 nhân khẩu, địa bàn được bao quanh bởi sông Cầu và sông Cà Lồ, nơi đây sở hữu hệ thống bãi bồi hoang sơ, cảnh quan thơ mộng cùng nền nông nghiệp trù phú gắn với văn minh lúa nước. Những giá trị ấy tạo nên một Đa Phúc vừa mộc mạc, vừa giàu chiều sâu lịch sử và văn hóa.

Phối cảnh khu vực camping.

Theo định hướng phát triển đã được xác lập, địa phương lựa chọn du lịch xanh như một trụ cột mới, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn di sản, gìn giữ môi trường sinh thái và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Chia sẻ về quyết tâm này, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Minh khẳng định, “Đa Phúc xác định phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ môi trường sinh thái và phát huy vai trò chủ thể của người dân, để du lịch thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài”.

Chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping được tổ chức với mục tiêu giới thiệu, quảng bá mảnh đất và con người Đa Phúc, đưa du khách chạm vào thiên nhiên miền đất xanh bên sông Cà Lồ. Song hành với đó là kết nối chính quyền, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp du lịch, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Chương trình dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1/2026 tại khu vực triền đê, bãi bồi thuộc thôn Bến và thôn Trung, cùng một số điểm di tích và mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu. Ngày đầu tiên mang chủ đề Khám phá, mở ra hành trình tiếp cận những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và nông nghiệp của vùng đất Đa Phúc.

Cảnh đẹp tại xã Đa Phúc, có thể là nơi tổ chức nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm như cắm trại, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.

Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Bà thôn Xuân Lai, công trình kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng di tích cấp Thành phố. Sau quá trình tu bổ, tôn tạo, Đền Bà được khánh thành đúng dịp diễn ra chương trình, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch văn hóa tâm linh. Tại đây, du khách hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống, đặc biệt là nghi lễ và trò chơi kéo mỏ, một trong bốn trò chơi mang tính nghi lễ đặc sắc của lễ hội Đền Bà, đã được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại năm 2015. Nghi lễ này thể hiện tín ngưỡng cộng đồng đối với Đức Thánh Bà, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Từ không gian lễ hội, hành trình tiếp tục men theo dòng lịch sử tại phòng tuyến sông Như Nguyệt, nơi gắn liền với bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà. Trên vùng đất Tam Giang hội tụ ba dòng sông Cầu, Thương và Lục Nam, câu chuyện Thái úy Lý Thường Kiệt truyền đọc bài thơ tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc vào mùa xuân năm 1077 được tái hiện, khơi dậy niềm tự hào và ý thức về cội nguồn lịch sử.

Đình Tiên Tảo, di tích lịch sử cấp Thành phố, là điểm dừng tiếp theo. Ngôi đình cổ gắn với tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tam Giang và truyền thống chống giặc ngoại xâm của vùng đất này, vừa là không gian sinh hoạt văn hóa, vừa là chứng nhân lịch sử của một Đa Phúc kiên cường, giàu bản sắc.

Song song với hành trình di sản là chuỗi trải nghiệm nông nghiệp xanh. Trên những cánh đồng rau Tiên Tảo, du khách trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, thu hoạch rau tiến vua, rau mùi, rau húng, hành, ngô, đồng thời tìm hiểu các mô hình trồng ớt và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa. Hoạt động gieo mầm, ươm giống được thiết kế như một trải nghiệm giáo dục, để mỗi người tham gia thêm hiểu và thêm gắn bó với đất đai, nông nghiệp và nhịp sống làng quê.

Caption ảnh

River Camping bên sông Cà Lồ và tầm nhìn dài hạn

Buổi chiều và tối ngày đầu tiên là điểm nhấn của chương trình với không gian River Camping bên dòng sông Cà Lồ. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, gắn với hoạt động phát động bảo vệ môi trường Vì một Đa Phúc xanh, đánh trống hội khai mở không gian du lịch. Các tiết mục âm nhạc, trình diễn nghi thức lễ hội, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP, tiệc trà chiều ngắm hoàng hôn tạo nên một chuỗi trải nghiệm liên hoàn, để du khách sống chậm và hòa mình vào thiên nhiên.

Không gian buổi tối tiếp nối với tiệc BBQ ngoài trời, âm nhạc acoustic bên sông, lửa trại và pháo hoa. Trải nghiệm cắm trại qua đêm mang lại cảm giác gần gũi, thư thái, đúng tinh thần du lịch xanh và du lịch trải nghiệm mà Đa Phúc đang theo đuổi. Ngày thứ hai với chủ đề Kết nối và phát triển bắt đầu từ khoảnh khắc đón bình minh trên bãi camping thôn Bến, kết hợp các hoạt động giao lưu, ăn sáng, trao quà lưu niệm, khép lại chương trình trong không khí thân tình.

.
Xã Đa Phúc có nhiều tài nguyên thiên nhiên, cảnh đẹp để du khách trải nghiệm, cắm trại.

Theo Ban tổ chức, Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping là sản phẩm du lịch mới được xây dựng theo chủ đề Chạm thiên nhiên - Trải nghiệm xanh bên sông Cà Lồ. Chương trình hướng tới việc nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò của du lịch, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch, từng bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di tích, lễ hội và môi trường sinh thái.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Minh cho rằng giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở cách tiếp cận từ cơ sở. Ông chia sẻ: “Thông qua du lịch trải nghiệm, người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và học sinh, sẽ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống của quê hương sau sáp nhập, từ đó thêm yêu và có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị ấy”.

Trong bối cảnh Hà Nội đang định hướng phát triển du lịch xanh và du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa, mô hình River Camping của Đa Phúc cho thấy một cách làm chủ động, sáng tạo và bền bỉ. Khi thiên nhiên được trân trọng, di sản được kể lại bằng trải nghiệm sống động và cộng đồng trở thành trung tâm của phát triển, Đa Phúc đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành mảnh đất đáng đến, đáng sống và đáng để yêu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư