Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đội tuyển Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan
H.Long (Dantri) - 21/02/2020 07:11
 
Theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố vào chiều 20/2, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 94 thế giới và số 1 ở khu vực Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan.

Chiều nay, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam tháng 2/2020. Trong đó, nhìn chung thứ hạng của các đội bóng không có sự thay đổi lớn do trong tháng qua không có nhiều trận đấu ở cấp độ quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan - 1

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 94 thế giớivới 1258 điểm. Ở khu vực châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang Seo xếp hạng 14 và đứng số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Chúng ta vẫn bỏ xa đội xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan tới gần 20 bậc. Hiện tại, đội bóng ở xứ sở Chùa vàng đang xếp thứ 113 thế giới. Tiếp theo là Philippines (thứ 124), Myanmar (thứ 136), Malaysia (thứ 154), Singapore (thứ 157), Indonesia (thứ 173), Campuchia (thứ 173), Lào (thứ 188), Brunei (thứ 191) và Timor Leste (thứ 196).

Ở top đầu thế giới, Bỉ vẫn đứng ở vị trí số 1 với 1765 điểm. Xếp sau lần lượt là Pháp (1733), Brazil (1712), Anh (1661) và Uruguay (1645), Bồ Đào Nha (1639), Tây Ban Nha (1636), Argentina (1623) và Colombia (1622).

Vào tháng sau, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Kyrgyzstan (giao hữu ngày 26/3) và Malaysia (Vòng loại World Cup 2022 ngày 31/3). Do đó, rất có thể, thứ hạng của chúng ta sẽ bắt đầu có sự thay đổi kể từ tháng 4.

Vị trí thứ 94 thế giới là cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong 20 năm qua. Trước đó, chúng ta từng vươn lên xếp thứ 84 thế giới vào năm 1998.

Đội tuyển Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan - 2

Những đội tuyển đứng đầu ở châu Á

Quang Hải: “Thái Lan là đối thủ đáng ngại nhất của đội tuyển Việt Nam”
Trước khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trở lại vào tháng 3/2020, tờ SMM Sport đã dẫn lời Quang Hải, rằng Thái Lan mới là đối thủ đáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư