Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đồng Nai lên kế hoạch đưa công nhân về quê ăn Tết
Duy Hữu - 22/12/2014 08:47
 
() Dự kiến trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, có trên 200 ngàn công nhân đang làm việc ở Đồng Nai về quê ăn tết.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đồng Nai xin 'trảm' nhà thầu thi công ẩu gây chết người
Đồng Nai hút gần 1,55 tỷ USD vốn FDI
Cổng Vàng mở rộng đầu tư tại Đồng Nai, Vũng Tàu

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp với  tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp hơn 800 ngàn người, trong đó nhiều lao động là người ngoại tỉnh. Dự kiến trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, có trên 200 ngàn công nhân về quê ăn tết, nhu cầu phương tiện là rất lớn.​

Trên địa bàn Đồng Nai có nhiều công nhân đang làm việc (ảnh minh họa)

Để tránh những sự cố như nhà xe bắt chẹt, sang bán khách, mất an toàn giao thông…, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai vừa ra văn bản số 10307/SGTVT-VTPT gửi các sở, ban, ngành, các huyện, thị về việc phối hợp tổ chức đưa rước công nhân, học sinh - sinh viên về quê đón Tết.

Theo đó, các Sở, ngành, Ban Quản lý KCN, Công đoàn KCN, Công đoàn KCN phối hợp với các doanh nghiệp thông báo đến công nhân; các trường thông báo cho sinh viên, học sinh, nắm thông tin liên hệ mua vé, hợp đồng thuê xe và các điểm tổ chức bán vé tại các bến xe để mua vé đi đúng tuyến, đúng xe. Các đơn vị trên cũng có trách nhiệm thông báo đến tập thể cán bộ, công nhân, sinh viên, học sinh của mình nắm bắt thông tin để lựa chọn đơn vị vận tải có uy tín, trách nhiệm; tập trung công nhân tại công ty để đưa, đón được thuận lợi, an toàn…

Sở GTVT khuyến cáo hành khách không đón xe dọc các tuyến đường nhằm tránh tình trạng xe chạy vòng vo đón khách, thu tiền vé cao, sang bán khách dọc đường, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như chuyến đi của mình.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền để công nhân, học sinh và người lao động nắm được các điểm bán vé xe ô tô khách, tàu hỏa để đăng ký mua vé về quê đón tết.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, hỗ trợ thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các trường học và nhân dân trên địa bàn nắm thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tổ chức phục vụ tết...

Riêng Ga Biên Hòa thông báo kế hoạch tổ chức bán vé tàu qua mạng và bán trực tiếp tại ga.

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2015

() Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2014, nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi và các ngày Lễ năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền ký thông báo công bố chính thức.   

Về quê ăn Tết, 3 lần trộm đột nhập cuỗm mất 1 tỷ đồng

Camera bố trí trong và trước ngôi nhà ghi lại cảnh băng đạo chích đột nhập, lấy đi tài sản trị giá cả tỷ đồng khi gia chủ về quê ăn Tết. Thủ phạm đánh cắp xe Innova tại phố cổ đã bị bắt

Bộ trưởng Thăng: 'Lấy xe giám đốc đưa dân về quê nếu thiếu'

“Các tuyến xe đều đã chuẩn bị xe dự phòng, cố gắng không để người dân nào không thể về quê ăn Tết, chỗ nào để người dân không có xe về quê, thì lấy xe của giám đốc đưa về”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư