Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay 1/7: Hà Nội, Sài Gòn cùng có mưa rào rải rác
HL (TTXVN/Vietnam+) - 01/07/2019 08:38
 
Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông.Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 1/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh từ chiều tối chuyển mưa dông rải rác, nắng nóng kết thúc ở vùng ven biển, vùng núi tiếp tục có nắng nóng cục bộ.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ ngày 2-4/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có khả năng mưa to đến rất to và rải rác có dông. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa dông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Trung Bộ.

Ngày và đêm 1/7, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, vùng núi có nơi dưới 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Ngày 29/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư