-
Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô -
Metro số 2 chuẩn bị khởi công, tạo trục xương sống mới cho giao thông đô thị TP.HCM -
Campuchia nộp đơn xin gia nhập CPTPP -
Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp -
Kinh tế Việt Nam 2025: Vượt khó, ổn định và tăng trưởng -
Đề xuất các "điểm mở chính sách" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Cổ phiếu First Republic Bank mở đầu phiên giao dịch đầu tuần bằng cách lao dốc thẳng đứng, giảm 75% sau khi mở phiên. Tương tự, Western Alliance Bancorp giảm hơn 70%. Một loạt cổ phiếu ngân hàng khác giảm sốc như PacWest Bancorp giảm 42%, Zions Bancorporation giảm 24%, KeyCorp giảm 27%. Cổ phiếu của một số tổ chức tài chính cũng chịu áp lực giảm như Bank of America giảm 3%, Charles Schwab giảm 14%.
![]() |
| Cổ phiếu First Republic Bank giảm 75% trong phiên giao dịch 13/3 |
Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã liên tục bị ngừng giao dịch trong phiên khi biến động dữ dội.
Đáng chú ý, đà giảm của nhóm ngân hàng xuất hiện ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Bộ Tài chính Mỹ đưa ra thông báo về các biện pháp ổn định hệ thống sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank. Trong đó, Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), Fed sau khi tham vấn Tổng thống Joe Biden đã công bố chương trình xử lý khủng hoảng tại SVB.
Cụ thể, Chính phủ sẽ hành động để bảo vệ toàn bộ tiền gửi và ngăn chặn các ảnh hưởng lan rộng từ sự sụp đổ bất ngờ của SVB, khẳng định các khách hàng sẽ được đảm bảo các khoản tiền gửi kể từ ngày 13/3.
Bên cạnh đó, Fed thực hiện chương trình mang tên Bank Term Funding Program (BTFP) nhằm bơm thanh khoản cho thị trường tài chính. BTFP cung cấp các khoản vay co kỳ hạn 1 năm cho các định chế tài chính.
![]() |
| Loạt cổ phiếu ngân hàng giảm sốc |
Quay trở lại diễn biến kể trên, First Republic Bank ngày Chủ nhật (12/3) cho biết đã nhận thêm thanh khoản từ Fed và JPMorgan Chase.
“Năng lực vốn và thanh khoản của First Republic đang rất mạnh mẽ. Nguồn vốn duy trì ở mức cao hơn so với quy định của nhà quản lý”, Jim Herbert - người sáng lập và Mike Roffler – CEO First Republic đưa ra thông báo. Trả lời CNBC, Jim Herbert cho biết thêm, nhà băng này vẫn đang giao dịch bình thường và không chứng kiến lượng rút tiền đột biến.
Tính tới báo cáo gần nhất, vào ngày 31/12/2022, First Republic sở hữu khoảng 213 tỷ USD tài sản. Nhà băng này không tập trung vào lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ như Silicon Valey Bank, nhưng lại hoạt động tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có khoản tiền lớn gửi tại SVB.
“Một trong những hệ quả đầu tiên của việc SVB sụp đổ là những khách hàng nhỏ, hoặc các doanh nghiệp sẽ muốn nhanh chóng chuyển tiền gửi của mình từ các nhà băng nhỏ sang các nhà băng lớn hơn, hoặc ít nhất là đa dạng các nhà băng gửi tiền”, chiến lược gia Chris Kotowski tại Oppenheimer cho biết.
-
Đề xuất các "điểm mở chính sách" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế -
Đà Nẵng cam kết hoàn thành xây dựng mới nhà ở trước 31/1/2026 theo “Chiến dịch Quang Trung” -
Hà Nội dự kiến lập Đề án xây dựng một số xã phát triển thành phường -
Đảng bộ Bộ Tài chính kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị -
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 -
Hoàn thành trước hạn mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội -
Năm 2025, Quảng Ngãi thu hút 104.345 tỷ đồng vốn đầu tư
-
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng
-
Vì sao Centrix City Đại Phúc hút người mua ở thực lẫn nhà đầu tư? -
Biwase: Hồi sinh dự án, mang nước sạch đến với người dân


