Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Du lịch miền Trung trong “dòng chảy tinh hoa”
Việt Hương - 08/08/2022 17:20
 
Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP. HCM và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021-2025 diễn ra tại Quảng Ngãi, thu hút trên 300 đại biểu về dự.

Với chủ đề “dòng chảy tinh hoa”, Diễn đàn thu hút hơn 300 đại biểu đến từ Hà Nội, TP. HCM và 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Hiệp hội du lịch tham dự.

 Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo là: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái và đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 1,36 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu lượt khách nội địa với tổng thu khoảng 2.780 tỷ đồng.
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo là: Du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch sinh thái và đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đón 1,36 triệu lượt khách, trong đó 1,2 triệu lượt khách nội địa với tổng thu khoảng 2.780 tỷ đồng.

 

 

 

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị đăng cai diễn đàn) cho biết, địa phương cùng với các tỉnh, thành phố cam kết nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, hướng đến du lịch xanh và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Quảng Ngãi xây dựng hệ thống du lịch thông minh, đẩy mạnh tính liên kết trong việc phát triển quy hoạch, kết nối hạ tầng; phát huy giá trị văn hóa di sản, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đặc thù.

"Chúng tôi sẽ quảng bá du lịch, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển từ phát triển du lịch từng địa phương sang phát triển Vùng bền vững", ông Tuấn khẳng định.

Sự kiện này là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong 2 năm qua giữa các tỉnh, thành phố, các hiệp hội và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch liên Vùng Bắc - Trung - Nam; qua đó, tiếp tục triển khai các sáng kiến hợp tác để đẩy mạnh phát triển du lịch các tỉnh, thành trong nhóm liên kết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội sau đại dịch, ông Tuấn cho hay.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đề nghị các các địa phương trong khối liên kết cần phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thời gian tới.

Ông Việt cũng lưu ý, lãnh đạo các tỉnh, thành cần đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Các ngành, địa phương cần xây dựng những thương hiệu du lịch lớn, mang tầm quốc tế, gắn với vùng đất miền Trung thân thiện.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung mở cửa thị trường du lịch quốc tế thông qua hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và TP. HCM, phù hợp với chương trình phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong bối cảnh mới, các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần cơ cấu lại thị trường khách du lịch để tập trung quảng bá, xúc tiến các thị trường tiềm năng và làm mới các sản phẩm du lịch để phục vụ nhu cầu của du khách.

Thống kê sơ bộ, trong 6 tháng đầu năm nay, 7 tỉnh, thành phố nói trên thu hút gần 33 triệu lượt khách, trong đó có gần một triệu lượt khách quốc tế; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 87.900 tỷ đồng.

Tại Diễn đàn, lễ ký liên kết, hợp tác giữa các hiệp hội du lịch các địa phương đã diễn ra và trao kỷ niệm chương cho tỉnh đăng cai tổng kết Diễn đàn giai đoạn 2021-2025.

Du lịch miền Trung trở lại những ngày vui
Các tỉnh miền Trung có nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch và bước đầu đạt những kết quả khá ấn tượng từ những hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư