-
Việt Nam quan ngại trước cáo buộc của Hoa Kỳ với nguyên lãnh đạo Cuba Raúl Castro -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Amazon mở rộng đầu tư công nghệ -
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải tạo được không gian phát triển mới -
Đà Nẵng phấn đấu đưa các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà lên phường trong năm 2026 -
Quảng Trị: Sớm vận hành ổn định Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch -
TP. Hải Phòng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại 2 kỳ họp HĐND sắp tới
| Ảnh minh họa: DPA |
Theo mạng tin năng lượng Oilprice.com ngày 23/6, công ty Securing Energy for Europe (Sefe) của Đức đã ký hợp đồng 20 năm với Venture Global LNG của Mỹ để nhập khẩu 2,25 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án thứ ba của Venture Global, CP2 LNG.
Sefe, thuộc sở hữu hoàn toàn của chính phủ Đức, được thành lập vào năm ngoái sau khi Đức quốc hữu hóa một công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom (Gazprom Germania). Gazprom Germania được đổi tên thành Securing Energy for Europe GmbH (Sefe), để đảm bảo cung cấp năng lượng cho Đức và châu Âu.
“Bằng cách hợp tác với Venture Global LNG, Sefe thực hiện một bước quan trọng khác trong sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo năng lượng cho khách hàng Đức và châu Âu, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực”, Giám đốc điều hành của Sefe, Egbert Laege, cho biết khi bình luận về thỏa thuận này.
Về phần mình, Mike Sabel, Giám đốc điều hành của Venture Global LNG nêu rõ: “Đức đã hành động dứt khoát để đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng và LNG sẽ là một phần quan trọng trong đó khi nước này tìm cách tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy tiến bộ về môi trường".
Thỏa thuận dài hạn mới báo hiệu rằng Đức sẽ tiếp tục dựa vào khí đốt tự nhiên và, không giống như một năm rưỡi trước, Đức sẽ không từ chối ký hợp đồng cung cấp LNG trong nhiều thập kỷ tới.
Vào cuối năm ngoái, Đức đã ký một thỏa thuận với Qatar, theo đó Qatar sẽ cung cấp LNG cho Đức trong ít nhất 15 năm, bắt đầu từ năm 2026. Đối mặt với viễn cảnh không còn khí đốt của Nga, Đức năm ngoái đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị lưu trữ và tái chế khí nổi (FSRU).
Vào đầu tháng 1 năm nay, Đức đã đón chuyến tàu chở LNG đầu tiên tại cảng nhập khẩu LNG mới mở ở Wilhelmshaven, với hàng hóa đến từ cơ sở xuất khẩu Calcasieu Pass ở Mỹ.
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có kế hoạch đảm bảo công suất nhập khẩu LNG lên tới hơn 70 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, điều này sẽ khiến nước này trở thành quốc gia có công suất nhập khẩu LNG lớn thứ tư trên thế giới.
-
Việt Nam quan ngại trước cáo buộc của Hoa Kỳ với nguyên lãnh đạo Cuba Raúl Castro -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Amazon mở rộng đầu tư công nghệ -
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải tạo được không gian phát triển mới -
Đà Nẵng phấn đấu đưa các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà lên phường trong năm 2026
-
Quảng Trị: Sớm vận hành ổn định Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch -
TP. Hải Phòng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại 2 kỳ họp HĐND sắp tới -
Luật Đô thị đặc biệt: Chấm dứt cơ chế “xin - cho” trong quản trị TP.HCM -
Chủ tịch Đà Nẵng phân công sở, ngành xử lý kiến nghị của doanh nghiệp -
Đề xuất trao gần 300 thẩm quyền cho TP.HCM trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt -
11 nghị quyết của Chính phủ: Cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm -
Yêu cầu các Bộ, địa phương báo cáo Chính phủ các chỉ tiêu tăng trưởng trước ngày 25/5/2026
-
Vinacomin và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): Thúc đẩy hợp tác toàn diện và bền vững -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Vật liệu xây dựng -
Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Dấu ấn nổi bật của PV Power năm 2025 -
Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus -
SeABank thông báo mời thầu -
Hội Nước sạch tỉnh Hưng Yên: Phấn đấu 100% nước sạch cung cấp tới khách hàng đảm bảo chất lượng
