Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Ducati đạt doanh số xe 6 tháng đầu năm cao kỷ lục
Nguyễn Tuân (infonet) - 21/07/2015 08:56
 
Tương lai Ducati đang rạng rỡ hơn bao giờ hết khi hãng một lần nữa đạt kỷ lục doanh thu. Sáu tháng đầu năm, hãng xe Ý bán được nhiều hơn 22% xe so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng cộng, Ducati đã bàn giao 32.600 xe đến tay khách hàng, tiếp tục đà tăng trưởng vững mạnh trong 5 năm qua. Hiện Ducati đang phân phối xe chính hãng tại 90 quốc gia, có 11 chi nhánh con và 3 nhà máy sản xuất. Sáu tháng vừa qua, tất cả các thị trường của hãng đều tăng trưởng như dự tính.

Scrambler, mẫu xe của Ducati dành được sự ưa chuộng của đông đảo giới trẻ

Đáng ngạc nhiên là Scrambler, mẫu xe mới được bán ra không lâu, lại là ngôi sao sáng nhất tại Borgo Panigale. Chỉ trong 6 tháng, Ducati đã bán được 9.000 chiếc Scrambler, chiếm gần 1/3 số lượng xe hãng bán được. 

Đà tăng trưởng của Scrambler chắc chắn sẽ được duy trì vì cả 4 phiên bản sẽ sớm có mặt tại tất cả thị trường trên toàn cầu. Đó là khuynh hướng có chủ định của Ducati khi hãng đang thực hiện kế hoạch biến Scrambler thành một thương hiệu riêng với việc mở một đại lý chỉ chuyên bán Scrambler tại Ý và mở thêm nhiều đại lý tương tự trong tương lai.

Sáu tháng đầu năm, hãng xe Ý bán được nhiều hơn 22% xe so với cùng kỳ năm 2014.

Các mẫu xe bán chạy tiếp theo là Multistrada 1200 với 4.700 chiếc, Monster 821 3.700 chiếc và trên 3.000 chiếc Panigale tìm được chủ nhân. Doanh số các mẫu Diavel, 899 Panigale, Hypermotard and Monster 1200 cũng có đà tăng trưởng ổn định.

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Ducati với 1.900 chiếc bán ra (tăng 10% so với năm ngoái) nhưng quê nhà của Ducati, nước Ý xinh đẹp, mới là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với con số 51% đầy ấn tượng. Tiếp theo là Tây Ban Nha (38%), Vương quốc Anh (36%), Đức (25%) và Pháp (23%).

 

Samsung lấy lại vị trí số 1 về doanh số bán smartphone
Theo số liệu do hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics công bố ngày 29/4, tập đoàn công nghiệp khổng lồ Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư