-
Nợ xấu trái phiếu giảm mạnh nhờ sự tích cực của nhóm Novaland, Phúc Khang và Sunshine -
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên kế hoạch lãi 290,21 tỷ đồng trong năm 2026 -
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 90.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt chậm -
Chứng khoán phiên 2/4: Trụ suy yếu, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng -
Chiều 2/4: Vàng lao dốc mạnh, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, chuyên gia đưa ra dự báo sốc -
Sun Life Việt Nam chiếm thị phần lớn bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Phiên họp chính sách tiền tệ của Fed kết thúc đêm qua (giờ Việt Nam). Trong tuyên bố đưa ra, FED cho biết sẽ nâng các mức lãi suất cho vay chủ chốt thêm 0,25%, lên các mức 1,5% và 1,75%.
Đây là lần tăng lãi suất thứ 6 của Fed sau khủng hoảng suy thoái kinh tế Mỹ năm 2008 và là lần tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2018. Đây cũng là phiên họp đầu tiên Tân chủ tịch Fed sau một tháng kế nhiệm bà Yellen: ông Powell. Vị tân Chủ tịch Fed có quan điểm khá giống với người tiền nhiệm, cho rằng phải tăng dần lãi suất USD khi nền kinh tế tăng trưởng tốt.
“Triển vọng kinh tế mạnh lên trong những tháng gần đây. Việc làm tăng mạnh trong những tháng gần đây, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thì thấp”, Fed tuyên bố sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).
Với nhận định này, Fed giữ quan điểm tăng lãi suất 3 lần trong năm nay và 3 lần trong năm 2019. Sau quyết định của Fed, thị trường tài chính toàn cầu diễn biến khác bất ngờ: Vàng tăng mạnh trong khi USD tiếp tục mất giá.
Tại thị trường Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, quyết định tăng lãi suất của Fed không ảnh hưởng nhiều do đã được dự báo từ lâu và đã thẩm thấu vào yếu tố giá cả từ trước. Bên cạnh đó, lượng ngoại tệ dồi dào, dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục… cũng khiến tác động của Fed – nếu có- ngay lập tức được trung hòa.
Quan sát trên thế giới, dòng tiền vẫn có xu hướng rút ra khỏi Mỹ, đổ vào các nước đang phát triển, bất chấp Fed tăng lãi suất.
Mặc dù vậy, giới chuyên gia cũng cảnh báo, nếu Fed tăng lãi suất thêm 2 lần nữa, nâng lãi suất tại Mỹ lên trên 2%, Việt Nam có thể đối mặt với rủi ro dòng vốn dịch chuyển.
-
Nợ xấu trái phiếu giảm mạnh nhờ sự tích cực của nhóm Novaland, Phúc Khang và Sunshine -
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên kế hoạch lãi 290,21 tỷ đồng trong năm 2026 -
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 90.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt chậm -
Chứng khoán phiên 2/4: Trụ suy yếu, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng
-
Kỳ vọng thị trường trái phiếu Việt Nam trở thành hệ sinh thái tài chính tự vận hành -
Chiều 2/4: Vàng lao dốc mạnh, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, chuyên gia đưa ra dự báo sốc -
Sun Life Việt Nam chiếm thị phần lớn bảo hiểm hưu trí tự nguyện -
NCB quyết tâm hoàn thành sớm nhiều mục tiêu lớn trong năm 2026 -
Trái phiếu đáo hạn lên tới 190.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBCK kiến nghị doanh nghiệp cơ cấu lại tài chính -
Yeah1 muốn huy động 250 tỷ đồng để mở rộng hệ sinh thái -
Chủ thẻ nhận ưu đãi lớn từ BAC A BANK - Cả năm thỏa thích Shopee
-
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng
