Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Gần 800.000 lượt khách tới xem Tokyo Motor show 2017
Thanh Hương - 08/11/2017 12:29
 
Có 153 công ty và tổ chức xe hơi, bao gồm 15 thương hiệu của 14 nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và 19 thương hiệu đến từ 13 nhà sản xuất trên thế giới, với tổng số 380 xe được trưng bày, trong đó có một số thương hiệu nội địa và quốc tế lần đầu tiên ra mắt công chúng, Tokyo Motor show 2017 đã đón trên 771.000 khách tham quan đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Theo Ban tổ chức, nữ giới chiếm 24% trên tổng số người tham gia, như vậy so với kỳ triển lãm liền kề vào năm 2015, chỉ có 17,7% nữ giới tham dự thì phụ nữ đã ngày càng quan tâm tới ô tô. Dựa trên nhóm tuổi, nếu như Tokyo Motor Show năm 2015 ghi nhận 4,2% người tham gia ở độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi, hay 18% trên 20 tuổi và 20% thuộc nhóm 30 tuổi thì con số này đã tăng lên lần lượt thành 7,1%, 20,6% và 23,6% sau hai năm.

Nhìn chung, cứ 4 khách tham quan triển lãm thì có 1 người là nữ và số lượng người tham dự ở độ tuổi từ 15 đến 39 tuổi rơi vào mức 51,3%, trong khi tỉ lệ này chỉ là 42,2% vào năm 2015. Có thể nói, Tokyo Motor Show lần thứ 45 năm 2017 đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng nữ giới và các bạn trẻ tới tham gia chương trình.

Với chủ đề "BEYOND THE MOTOR - Hơn cả một trải nghiệm xe hơi", những nhà triển lãm kỹ thuật, thiết bị xe cũng chào sân Tokyo Motor Show bằng những sản phẩm công nghệ và dịch vụ mới nhất và nhắm tới công nghệ di chuyển trong tương lai với kết nối người lái xe, phương tiện di chuyển và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Đến với chương trình "THE FUTURE", người tham dự đã được trải nghiệm công nghệ di chuyển tại Thành phố Tokyo của tương lai trong một không gian mái vòm khổng lồ. Thông qua ứng dụng triển lãm trên điện thoại, ban tổ chức đã thu về 28.000 phản hồi của người tham gia và trình chiếu trực tiếp lên trên mô hình, từ đó rút ra những giá trị mà khách hàng kỳ vọng ở công nghệ di chuyển trong tương lai.

Những sáng kiến của ban tổ chức như khảo sát trực tiếp khách tham quan triển lãm về chất lượng chương trình là tiền đề để xây dựng Tokyo Motor show 2019 hấp dẫn với hàng loạt công nghệ mới trước thềm 2020, khi mà cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào Nhật Bản với tư cách là nước chủ nhà Olympic & Paralympic Games.

Triển lãm Tokyo Motor Show lần thứ 46 sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2019 tại không gian của Tokyo Big Sight, nhưng cũng sẽ được mở rộng tới các địa điểm khác, như khu vực Tokyo Waterfront City kế cạnh. Đồng thời, một sự kiện đặc biệt khác đang được ban tổ chức ấp ủ cho mùa thu 2018 sắp tới nhằm hâm nóng giới mộ điệu ô tô - xe hơi và công chúng nói chung, hứa hẹn sẽ thu hút được sự kì vọng lớn từ phía cộng đồng cho phát triển công nghệ di chuyển trong tương lai. 

CEO Honda toàn cầu Takahiro Hachigo: Xe xanh là tất yếu nhưng đầy thách thức
Xu hướng xe xanh đang ngày càng trở nên rõ nét, nhưng với cả những quốc gia đang phát triển, đây lại là một thách thức không nhỏ, không chỉ đối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư