-
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất
-
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030
-
Quy mô xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi ra sao sau 30 năm -
Quy hoạch Hà Nội để phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước -
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND -
Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23%
| Một mỏ bơm dầu tại Texas (Mỹ). Ảnh: Getty Images |
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, thị trường dầu thế giới chính thức rơi vào trạng thái đầu cơ giá xuống sau khi giá dầu xuống dưới 40 USD/thùng bởi những nỗi lo về tình trạng thừa dầu ngày một gia tăng.
Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 9/2016 giảm 1,54 USD/thùng (tương đương 3,7%) xuống còn 40,06 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu sụt giảm xuống mức 39,86 USD/thùng.
Như vậy giá dầu đã giảm 9/11 phiên. Trong chưa đầy 2 tháng giao dịch vừa qua, giá dầu đã giảm đến 22% sau khi đã lên trên 50 USD/thùng vào đầu tháng 6 năm nay.
Trên thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,39 USD/thùng (tương đương 3,2%) xuống còn 42,14 USD/thùng sau khi chạm mức 41,87 USD/thùng.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Ryan Lance - Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng ConocoPhilippis - cho rằng, thị trường cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc giá dầu sẽ tiếp tục xuống thấp và bất ổn tăng cao.
Như vậy tính từ khi giá dầu lên mức cao trên 100 USD/thùng vào năm 2013 đến nay, đây là lần thứ 5 thị trường rơi vào trạng thái đầu cơ giá xuống. Sẽ còn lâu nữa mới lại có thể chứng kiến giá dầu tăng bền vững, ông Ryan Lance nhận định.
| Giá dầu liên tiếp sụt giảm trong các phiên gần đây |
Yếu tố lớn nhất tác động đến giá dầu chính là việc dự trữ dầu vẫn gia tăng bất chấp việc nhu cầu xăng tại Mỹ đang trong mùa tiêu thụ cao điểm.
Trong tháng 7 vừa qua, sản lượng dầu của nhóm nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng cao bất ngờ.
Ngoài ra, cũng trong tháng này, Saudi Arabia đột ngột hạ giá bán dầu mạnh tay nhất trong nhiều năm. Hoạt động sản xuất năng lượng của Canada đang phục hồi lại sau đợt cháy rừng kéo dài nhiều tháng.
Bên cạnh đó, các công ty khai thác dầu tại Mỹ cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất năng lượng. Tính từ khi giá dầu chạm mức 50 USD/thùng cách đây 9 tuần, số lượng giàn khoan dầu được đưa vào hoạt động đã tăng 8/9 tuần. Hiện số giàn khoan dầu đang hoạt động cao hơn 20% so với trước khi giá dầu chạm mức 50 USD/thùng.
Các chuyên gia lo ngại kịch bản của năm 2015 đang lặp lại, đó là ngay khi giá dầu chạm mức cao 60 USD/thùng, lập tức hàng loạt nước đua nhau tăng sản lượng dầu, thị trường thừa nhiều dầu hơn và giá lại trượt dốc./.
-
Quy hoạch Hà Nội để phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước -
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND -
Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23% -
Ủy ban Biên giới quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất -
Khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi khu vực giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan -
[ Ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 hạ cánh sân bay quốc tế Long Thành -
Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế
