Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Giá dầu vượt 90 USD/thùng sau khi Saudi Arabia, Nga cắt giảm sản lượng
Đông Phong - 06/09/2023 17:11
 
Dầu thô tăng giá trong ngày giao dịch 6/9 do các thị trường lo ngại thiếu nguồn cung sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện đến cuối năm.
Giá dầu thô Brent đã tăng 17 cent lên 90,21 USD/thùng trong ngày 6/9. Ảnh: AFP
Giá dầu thô Brent đã tăng 17 cent lên 90,21 USD/thùng trong ngày 6/9. Ảnh: AFP

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng 17 cent, tương đương 0,2%, lên 90,21 USD/thùng lúc 00:08 GMT ngày 6/9, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 90 USD kể từ tháng 11 năm ngoái và chuỗi sáu ngày tăng liên tiếp.

Tương tự, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 23 cent, tương đương 0,3%, lên 86,92 USD/thùng sau khi chạm mức cao nhất 10 tháng trong ngày giao dịch trước đó.

Saudi Arabia hôm 5/9 đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm, theo hãng thông tấn nhà nước SPA.

Việc cắt giảm sẽ đưa sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đạt gần 9 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 và mức cắt giảm sẽ được xem xét lại hàng tháng.

Saudi Arabia lần đầu tiên áp dụng mức giảm 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7 và kể từ đó đã gia hạn hàng tháng. Động thái này bổ sung vào mức cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày mà một số thành viên của OPEC đã áp dụng cho đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, Nga, quốc gia dẫn đầu nhóm đồng minh tham gia liên minh OPEC+, cũng cam kết tự nguyện giảm xuất khẩu 500.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 300.000 thùng/ngày trong tháng 9.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ gia hạn mức giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 12/2023 và cũng sẽ xem xét biện pháp cắt giảm này hàng tháng, theo Điện Kremlin.

Việc cắt giảm sản lượng và xuất khẩu được mô tả là tự nguyện vì chúng nằm ngoài chính sách chính thức của liên minh OPEC+, trong đó cam kết mọi thành viên không được miễn trừ sẽ phải chia sẻ hạn ngạch sản xuất.

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais trước đây từng khẳng định rằng việc sử dụng các biện pháp cắt giảm tự nguyện không thể hiện sự chia rẽ trong quan điểm chính sách giữa các thành viên trong liên minh năng lượng này.

Dầu thô trượt giá vì nỗi lo lãi suất tăng
Giá dầu quay đầu và sụt giảm trong ngày giao dịch 28/6 do lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất và nhu cầu dầu mỏ tăng chậm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư