-
Ra mắt Bộ phận Giải quyết tranh chấp tài chính thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam -
Dựng rào cản, ép doanh nghiệp xuất khẩu lao động chi tiền tỷ -
Đà Nẵng yêu cầu xử lý 5 nhà thầu yếu kém, khiến nhiều dự án chậm tiến độ -
Hải quan khu vực VI lập “lá chắn thép” chống hàng giả nơi biên giới -
Bệnh viện Phổi Bình Thuận giải trình lý do vi phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị -
Khánh Hòa yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khoáng sản
Xâu xé đất rừng
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch (BQL Ia Puch - trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT Gia Lai) được giao quản lý 16.763 ha (trong đó 13.538 ha đất có rừng).
Kiểm tra các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su của Binh đoàn 15 (lâm phận BQL Ia Puch quản lý), đoàn thanh tra phát hiện ngoài vị trí rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm trồng cao su của Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) – đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết (trong 1 vụ án khác), thì từ năm 2008 đến nay, còn có 868 ha rừng tự nhiên bị người dân chặt phá, lấn chiếm đất để trồng nương rẫy, trồng cây nông nghiệp; 359 ha bị một số doanh nghiệp chặt phá, lấn chiếm đất để trồng cây cao su.
![]() |
| Rừng Gia Lai liên tục bị suy giảm, trong đó có việc bị lấn chiếm, |
Mặc dù diện tích rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm 1.228 ha song BQL Ia Puch chỉ lập biên bản vi phạm trên 62 ha. Diện tích 1.166 ha còn lại bị người dân doanh nghiệp phá rừng, lấn chiếm đất BQL Ia Puch không phát hiện và lập biên bản vi phạm cũng như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
“Như vậy, BQL chưa thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ rừng của chủ rừng theo Luật bảo vệ, phát triển rừng và Luật lâm nghiệp” Phó Chánh thanh tra - ông Nguyễn Phúc ký kết luận 11 nhấn mạnh.
Từ đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Hương – Giám đốc BQL Ia Puch (giai đoạn từ năm 2008 – 2013) và ông Phan Quốc Huy - Giám đốc BQL Ia Puch (giai đoạn từ năm 2013 – đến nay).
Doanh nghiệp chiếm đất rừng
Kiểm tra hiện trạng đất lâm nghiệp tại các vị trí hành lang dọc Quốc lộ 14C, đoàn thanh tra phát hiện có 110 hộ gia đình chặt phá, lấn chiếm 359 ha. Dựa trên hồ sơ BQL Ia Puch cung cấp, từ năm 2011 đơn vị này đã phát hiện và báo cáo lên UBND xã , UBND huyện Chư Prông và Sở NN-PTNT ngăn chặn các trường hợp xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp.
Tuy nhiên, theo đoàn Thanh tra, từ đó đến nay, chính quyền địa phương và BQL Ia Puch không thể xử lý. Các hộ chiếm đất rừng vẫn đang sinh sống tại vị trí vi phạm, tiếp tục cơi nới và mở rộng diện tích lấn chiếm.
![]() |
| Rừng Gia Lai liên tục bị suy giảm |
Với phát hiện trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ BQL Ia Puch để mất 1.228 ha tại 20 tiểu khu từ năm 2008 đến nay và các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi phá rừng, chiếm đất trồng cây nông nghiệp, caosu sang Cơ quan điều tra công an tỉnh xử lý.
-
Bệnh viện Phổi Bình Thuận giải trình lý do vi phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị -
Khánh Hòa yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khoáng sản -
Đề nghị sớm xử lý tranh chấp giữa Công ty Thái Sơn E&C và Công ty Châu Thành -
Đồng loạt chặn mỹ phẩm, iPhone và hàng hiệu nghi giả ở biên giới phía Bắc -
Huế: Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở NN&MT quyết toán hồ sơ giả gói thầu truyền thông -
Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước -
Bắt gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm hết hạn tại cảng Cát Lái
-
Searefico: Lợi nhuận phục hồi mạnh, backlog kỷ lục - Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành du lịch -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Tài chính - Chứng khoán -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành nông nghiệp công nghệ cao -
Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam -
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ ghi dấu ấn với danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026”


