Mở cửa sáng nay, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,97 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,12 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 10 nghìn so với ngày hôm qua ở chiều mua vào.
Tại Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,95 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 37,19 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TP.HCM, chiều bán ra niêm yết ở mức giá 37,17 triệu đồng/lượng.
Hợp đồng vàng giao tháng 6 trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange giao dịch ở mức 1.345,11 USD/ounce. Vàng đã tăng hơn 3% trong năm nay do chịu ảnh hưởng của căng thẳng chính trị quốc tế và biến động trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn đang bị ảnh hưởng bởi khả năng tăng lãi suất của Mỹ.
Giá vàng trong tuần này tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 1, khi căng thẳng leo thang ở Syria, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và sự thất bại của thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tới thị trường thế giới và chỉ số đô la Mỹ. Vàng cũng đã vượt trội hơn tất cả các loại kim loại quý khác trong năm nay.
Ông David Meger, chuyên gia của High Ridge Futures cho biết, vàng vẫn tiếp tục xu hướng tăng từ biến động của thị trường chứng khoá và căng thẳng ngày càng leo thang ở Syria.
Tuy nhiên, phạm vi giao dịch của vàng bị giới hạn từ 1.300 đến 1.370 USD/ounce. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay cũng ảnh hưởng tới giá vàng. Lãi suất Mỹ tăng làm tăng cơ hội chi phí để giữ các tài sản không mang lại lợi ích như vàng thỏi.