Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Giá vé đi đò Chùa Hương: 35 nghìn đồng/người
Duy Hữu - 04/01/2015 15:33
 
() Đó là quy định tại Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND (Quyết định 89), mà Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành, quy định việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Chính thức khai Hội Chùa Hương
Thượng tọa trụ trì chùa Hương lý giải 1.200 bao tải tiền
BTC lễ hội chùa Hương không ngăn quán ăn treo thịt
Giá vé đi đò Chùa Hương: 35 nghìn đồng/người, khai hội chùa Hương
Theo quy định của UBND TP. Hà Nội, phí đi đò chùa Hương chỉ có 35 nghìn đồng/2 lượt

Theo đó, với đò dọc tại thắng cảnh chùa Hương, mức thu cụ thể như sau: Tuyến Hương Tích, đò thường 35.000 đồng/người/2 lượt vào ra, đò chất lượng cao 40.000 đồng/người/2 lượt vào ra. Tuyến Long Vân, đò thường 25.000 đồng/người/2 lượt vào ra, đò chất lượng cao 30.000 đồng/người/2 lượt vào ra. Tuyến Tuyết Sơn, đò thường 25.000 đồng/người/2 lượt vào ra, đò chất lượng cao 30.000 đồng/người/2 lượt vào ra.

Về mức thu phí qua đò ngang, Quyết định 89 của TP. Hà Nội quy định: phí qua đò đối với người là 2.000 đồng/lượt; người và xe đạp (kể cả xe đạp điện) là 3.000 đồng/lượt; người và xe máy (kể cả xe máy điện) là 4.000 đồng/lượt; người và hàng hóa từ 50kg trở xuống là 3.000 đồng/lượt. Trường hợp người và xe đạp, xe máy kèm theo hàng hóa từ 50kg trở xuống thì tính thêm 2.000 đồng/lượt; trường hợp chỉ có hàng mức thu là 2.000 đồng/lượt/50kg; trường hợp trên 50kg thu thêm các lượt tiếp theo.

Quyết định 89 của Hà Nội nêu rõ, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động bến khách có cung ứng dịch vụ qua đò được thực hiện thu phí. Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp.

Riêng phí đò dọc tại chùa Hương Tích, đơn vị thu trích 3% trên tổng số tiền phí thu được để chi trả cho công tác tổ chức, quản lý thu. Số còn lại 97% là doanh thu của chủ đò, chủ đò có trách nhiệm phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hàng năm, lễ hội chùa Hương luôn thu hút đông đảo khách thập phương tới vãn cảnh, lễ chùa. Do đó, cơ quan chức năng rất quan tâm tới các hoạt động tại đây để lễ hội được an toàn, ý nghĩa. Từ trước khi khai hội chùa Hương, giá vé đi đò chùa Hương luôn được du khách quan tâm.

Hà Nam: Ngày hội xuống đồng - Lễ Tịch điền Đọi Sơn

(Baodautu.vn) Ngày 6/2/2014 (Mồng 7 tết Giáp Ngọ), tại cánh đồng Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên long trọng tổ chức lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2014. Hội Chùa Bái Đính năm 2014 diễn ra hết tháng Ba Xem Hội vật Mai Động, nhớ danh tướng Tam Trinh  Chính thức khai Hội Chùa Hương

Xem Hội vật Mai Động, nhớ danh tướng Tam Trinh

(Baodautu.vn) Lễ hội vật Mai Động diễn ra tại sân đình làng Mai Động từ ngày 4 đến mùng 6 Tết Giáp Ngọ (ngày 3 đến 5/2/2014) nhằm tưởng nhớ tới danh tướng Nguyễn Tam Trinh, người đã sinh cơ lập nghiệp tại Mai Động, người có công dạy dân nơi đây đấu vật và huy động trai tráng trong vùng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  Náo nức trẩy hội đền Cổ Loa Chính thức khai Hội Chùa Hương

Hội rước pháo Đồng Kỵ: Nét đặc sắc vùng Kinh Bắc

Sáng 3/2, lễ hội rước pháo Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) diễn ra với màn phô diễn sức mạnh của hàng trăm trai tráng thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm.

Giải mã nét văn hóa lên chùa đầu Xuân

Ngày Xuân lên chùa để lòng lắng lại sau một năm vất vả nhọc nhằn, để mà ước vọng cho một năm mới nhiều thành công.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư