Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Giảm chỉ tiêu xuất khẩu gạo xuống còn 5,65 triệu tấn
Như Tầm (Theo VTV) - 12/07/2016 11:18
 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa chính thức điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu gạo từ 6,5 triệu tấn xuống còn 5,65 triệu tấn, giảm 14% so với năm 2015.
Lượng gạo xuất khẩu đã liên tục giảm trong thời gian gần đây. Ảnh: Ngọc Trinh/Người lao động
Lượng gạo xuất khẩu đã liên tục giảm trong thời gian gần đây. Ảnh: Ngọc Trinh/Người lao động

Nguyên nhân được cho là do xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2015, chỉ đạt hơn 2,6 triệu tấn. Sự trầm lắng của thị trường còn được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới khi các thị trường lớn của gạo Việt Nam như Indonesia và Philippines công bố chưa vội nhập khẩu gạo. Ở thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam là Trung Quốc, sức mua cũng đang giảm.

Với dự báo mới nhất mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam đưa ra, áp lực lên thị trường lúa gạo với bà con nông dân sẽ rất lớn và sẽ kéo dài cho tới năm 2017, bởi sản lượng tồn kho của năm nay dự kiến sẽ lên tới 2 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo bị cạnh tranh gay gắt
Giảm lợi thế cạnh tranh về giá, gạo Việt Nam hiện còn đang phải đương đầu với việc bị cạnh tranh gay gắt về chất lượng từ Thái Lan,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư