-
Liên danh Nhật - Việt đề xuất đầu tư Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi -
Lâm Đồng thông qua kế hoạch bố trí 125.000 tỷ đầu tư công trung hạn 2026 - 2030
-
EVNNPT, ADB làm việc với Gia Lai về thẩm định vốn vay cho dự án đường dây 500kV -
Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo dư địa tăng trưởng -
TP.HCM lên lộ trình xử lý các dự án khu công nghiệp chậm triển khai -
Bí thư Đà Nẵng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án được tháo gỡ khó khăn
| Cả công trường cải tạo hồ Định Công chỉ có một chiếc máy xúc thi công cầm chừng. Ảnh: Ngọc Hải |
Ứng tiền nhanh, thi công chậm
Gói thầu số 7 cải tạo Hồ 3, Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - giai đoạn II, có giá trị 275 tỷ đồng do Tổng Công ty Liên danh xây dựng công trình số 18 (Cei 18) trúng thầu bao gồm việc cải tạo 2 hồ: Định Công và Linh Đàm trong thời gian 25 tháng (tính từ tháng 10/2009). Cei 18 lại ủy quyền cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) thực hiện thi công cải tạo hạng mục hồ Định Công, rộng 19,2ha, với giá trị khoảng 80 tỷ đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng và tiếp nhận mặt bằng thi công, chủ đầu tư đã làm thủ tục tạm ứng 25% giá trị hợp đồng cho nhà thầu để triển khai công việc. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, dù mọi yếu tố như mặt bằng, kinh phí… đều đã được đáp ứng đầy đủ nhưng Cienco 8 vẫn quá chậm trễ trong việc thi công.
Cụ thể, hiện khối lượng thi công còn lại của hạng mục cải tạo hồ Định Công chỉ còn khoảng 7 - 8%, bao gồm việc đào và vận chuyển 6.500m3 đất; xây 90m kè mái dưới đường công vụ, 1.345m kè mái trên; 25m cống tròn D600, 40m cống hộp 2 khoang; đường dạo, hệ thống chiếu sáng quanh hồ; lắp đặt cơ khí trạm bơm. Đồng thời số tiền giải ngân cho gói thầu đã đạt khoảng 70 tỷ đồng, thế nhưng Cienco 8 vẫn chưa chịu thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông Hùng cho biết thêm: “Trước đó, nhà thầu cam kết ngày 30/5 sẽ hoàn thành công việc, rồi lại hẹn sang 14/7. Tiếp đó là khất đến 15/8. Và mới nhất, nhà thầu lại “dự kiến” đến 15/9 sẽ hoàn tất thi công hạng mục”. Như vậy, sau gần 7 năm, gói thầu số 7 cải tạo Hồ 3 vẫn đang trong tình trạng trì trệ và tất cả những gì nhà thầu đưa ra chỉ là “dự kiến”.
Bộ GTVT cũng... bó tay?
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 16/8, khu vực thi công cải tạo hồ Định Công chỉ có một máy xúc duy nhất hoạt động cầm chừng; bùn thải chất đống kéo dài; kè hồ nham nhở đứt đoạn. Căn cứ thực tế đó, chưa chắc ngày 15/9 Cienco 8 đã có thể đưa công trình về đích. Liên quan đến hạng mục này, chủ đầu tư - Sở Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần báo cáo Bộ GTVT - cơ quan chủ quản của Cienco 8, đề nghị phối hợp, đốc thúc. Ngày 17/12/2013, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 13711/BGTVT - CQLCL, chỉ đạo Cienco 8 phải đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, hàng tháng, hàng quý Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án thoát nước Hà Nội đều mời nhà thầu họp giao ban, kiểm điểm tiến độ. Bộ GTVT cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng việc chậm cứ chậm, Cienco 8 dường như không quan tâm đến ý kiến của chủ đầu tư cũng như những ảnh hưởng của gói thầu đến Dự án thoát nước chung.
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án thoát nước Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị thay đổi nhà thầu. Tuy nhiên, do khối lượng công việc còn lại quá ít, nếu thay đổi sẽ vướng mắc nhiều chi tiết cả trong thanh toán, nghiệm thu lẫn việc thi công tiếp. Do đó, hiện chỉ có thể đốc thúc nhà thầu nhanh chóng hoàn thành và bàn giao hạng mục”. Ông Hùng cũng cho biết, trong hợp đồng đã ký với Cienco 8 có các điều khoản ràng buộc, cho phép chủ đầu tư phạt chậm tiến độ. Khi quyết toán công trình, chủ đầu tư sẽ xem xét các điều khoản này và có biện pháp thích hợp với nhà thầu. Nhưng nhiều người dân đặt câu hỏi: “Hậu quả từ sự chậm trễ kéo dài nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của cả Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội phải phạt bao nhiêu cho đủ?”.
-
Bí thư Đà Nẵng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án được tháo gỡ khó khăn -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ loạt dự án đầu tư công -
Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư hai sân bay tại Gia Lai -
Đắk Lắk: Khu du lịch sinh thái Bãi Nồm có vốn đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng -
Chính thức thông vốn tín dụng “khủng” để mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận -
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận -
Khánh Hòa bắt đầu chấm điểm giải ngân đầu tư công năm 2026
-
Việt Nam coi sở hữu trí tuệ là trụ cột đặc biệt quan trọng của phát triển -
Agrigatou: Thay lời muốn nói - Gói trọn tri ân cùng thẻ Agribank JCB -
LPBank hai năm liên tiếp được vinh danh Green Leadership và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh -
Acecook Việt Nam: Hành trình phát triển bền vững, chung tay vì một hành tinh xanh -
Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực phát triển -
Green i-Park thăm và làm việc tại Lotte Seoul và Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc
