Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội đã tiêm được hơn 3,3 triệu liều vaccine Covid-19
Hạnh Nguyên - 10/09/2021 21:25
 
Thành phố đã được phân bổ 4.099.940 liều, trong đó từ sáng đến 13 giờ ngày 10/9 đã tiêm được 181 nghìn liều, cộng dồn đã tiêm được hơn 3,3 triệu liều.

Chiều 10/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chỉ huy Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 Thành phố Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để tập trung triển khai công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố Hà Nội đã được phân bổ 4.099.940 liều vaccine Covid-19, đã triển khai tiêm hơn 3,3 triệu liều.

Báo cáo tại giao ban, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, tính đến 18h ngày 10/9, Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc mới, trong đó có 8 trường hợp tại cộng đồng và 10 trường hợp tại khu cách ly.

Lũy kế đến 15 giờ ngày 10/9, Hà Nội có 3.970 ca mắc (1.586 ca mắc ngoài cộng đồng; 2.128 ca mắc trong khu cách ly; khu vực phong tỏa; 213 ca mắc trong bệnh viện; 43 ca nhập cảnh). Trong đó, từ ngày 24/7/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.053 ca (885 ca cộng đồng, 2.152 ca mắc trong khu cách ly và phong tỏa, 05 ca trong Bệnh viện và 11 ca nhập cảnh).

Về công tác tiêm chủng, Thành phố đã được phân bổ 4.099.940 liều, trong đó từ sáng đến 13 giờ ngày 10/9 đã tiêm được 181 nghìn liều, cộng dồn đã tiêm hơn 3,3 triệu liều.

Với tốc độ này, trong 2-3 ngày tới sẽ hoàn thành việc tiêm chủng với số vaccine được phân bổ. Về công tác cách ly, 135 cơ sở cách ly tập trung có khả năng chứa hơn 42.900 người…

Báo cáo tại giao ban, đại diện Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cho biết, các đơn vị đang tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu về tiêm vaccine phòng Covid-19. Đa số các quận huyện của Thành phố cho biết số lượng vaccine được phân bổ về bao nhiêu thì đều được triển khai tiêm đến đó.

Đại diện Sở Chỉ huy quận Long Biên cho biết, với sự hỗ trợ của đoàn y, bác sĩ của tỉnh Bắc Giang, quận triển khai 123 dây chuyền tiêm và đã tiêm được hơn 31 nghìn liều.

Về công tác xét nghiệm, đến ngày 10/9 quận đã tiến hành xét nghiệm mẫu gộp được 36 nghìn/87 nghìn hộ dân và sẽ hoàn thành việc xét nghiệm ngày 12/9.

Đại diện Sở Chỉ huy huyện Gia Lâm cho biết, với sự hỗ trợ của đoàn y, bác sĩ của tỉnh Bắc Ninh, đến nay huyện đã tiêm được 20 nghìn liều/55 nghìn liều vaccine được cấp trong đợt này và đến ngày 12/9 sẽ cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân.

Trong khi đó, đại diện Sở chỉ huy quận Hoàn Kiếm cho biết đến nay đã tiêm được 35 nghìn mũi và dự kiến trong ngày 12/9 sẽ hoàn thành việc tiêm. Còn đại diện Sở Chỉ huy quận Ba Đình cho biết đến nay trên địa bàn đã có 3 phường hoành thành 100% việc tiêm vaccine cho người dân.

Tại giao ban, đại diện một số Sở Chỉ huy quận, huyện cũng nêu những kiến nghị với thành phố trong công tác xét nghiệm và tiêm chủng.

Sau khi nghe các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Y tế tổng hợp các kiến nghị, khó khăn của các đơn vị tại giao ban này để sớm có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Trong đó, Sở Y tế cần chủ động trong việc điều phối, phân bổ vaccine cho các địa phương làm tốt để sớm hoàn thành việc tiêm vaccine.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 5/9, các địa phương trên địa bàn Thành phố đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 3 vùng.

“Đối với vùng 1, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để bóc tách các F0, còn với vùng 2 và vùng 3 thì chính quyền các địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất kinh doanh. Đặc biệt từ nay đến cuối năm, cấp ủy chính quyền các cấp cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các phương án phòng, chống dịch. Theo lộ trình của thành phố, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, Thành phố sẽ dần nới lỏng để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Trên cơ sở kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc tiêm vaccine theo kế hoạch.

Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các địa phương quan tâm triển khai việc tổ chức thí điểm Tổ tình nguyện lấy mẫu xét nghiệm, việc triển khai trạm y tế lưu động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư