Thứ Hai, Ngày 19 tháng 10 năm 2026,
Hà Nội ghi nhận hơn 40 người nghi ngộ độc khí Clo, nhiều ca diễn biến nặng
D.Ngân - 19/10/2026 21:42
 
Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) đã tiếp nhận cấp cứu 42 người nghi ngộ độc khí Clo tại xã Thượng Phúc, trong đó có trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp nhận, cấp cứu hàng loạt trường hợp nghi ngộ độc khí clo xảy ra trên địa bàn xã Thượng Phúc. Sự việc khiến hơn 40 người phải nhập viện, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng ảnh hưởng đến đường hô hấp, trong đó có những bệnh nhân suy hô hấp cần can thiệp hồi sức tích cực.

Theo báo cáo, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc khí Clo với biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng hơn, chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, cần hỗ trợ thở oxy và triển khai các biện pháp cấp cứu chuyên sâu.

Chlorine Tank Amid Toxic Vapor
Khí clo là chất khí có khả năng gây kích ứng mạnh đối với mắt, da và hệ hô hấp. Việc hít phải khí clo ở nồng độ cao có thể gây tổn thương đường thở, phù phổi cấp và suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trước số lượng người bệnh nhập viện trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, tổ chức phân loại người bệnh theo mức độ nghiêm trọng để có phương án xử trí phù hợp.

Trong tổng số 42 trường hợp được tiếp nhận, Khoa Cấp cứu điều trị 13 người, Khoa Nội 10 người, Khoa Tim mạch 7 người, Khoa Nhi 6 người và Khoa Hồi sức tích cực 6 người.

Đáng chú ý, một số bệnh nhân có diễn biến nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Đối với những bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, các bác sỹ đã triển khai nhiều biện pháp can thiệp tùy theo tình trạng lâm sàng, bao gồm thở oxy, hỗ trợ hô hấp qua mặt nạ, đặt nội khí quản và thở máy đối với các trường hợp có chỉ định.

Song song với công tác cấp cứu, Bệnh viện tăng cường giám sát các chỉ số sinh tồn, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) và diễn biến hô hấp của từng bệnh nhân nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Hoạt động hội chẩn, hồi sức và chuyển tuyến được triển khai khẩn trương, bảo đảm những trường hợp vượt khả năng điều trị tại chỗ được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, sức khỏe của các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện hiện ổn định. Tuy nhiên, công tác theo dõi vẫn được duy trì chặt chẽ, đồng thời bệnh viện bố trí sẵn nhân lực, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu để chủ động ứng phó trước nguy cơ người bệnh diễn biến bất thường hoặc tiếp nhận thêm các trường hợp mới.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tập trung tối đa nguồn lực, ưu tiên công tác cấp cứu và điều trị, bảo đảm người bệnh được can thiệp y tế kịp thời.

Đặc biệt, Sở Y tế đã điều động các kíp chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, tăng cường năng lực xử trí các trường hợp ngộ độc và biến chứng hô hấp.

Thông tin về tình trạng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, TS.Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 4 trường hợp nặng nhất phải thở máy, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, trong đó có 2 bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp và tổn thương đường hô hấp nặng. Một người bị tổn thương giác mạc gần như hoàn toàn ở mắt phải, đối diện nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Trường hợp còn lại có tổn thương phổi rất nặng, kèm tình trạng sốc. Các bác sỹ đang theo dõi sát diễn biến và lo ngại bệnh nhân có thể phải sử dụng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo nếu chức năng hô hấp tiếp tục suy giảm. Hiện các bác sỹ đang tập trung điều trị, kiểm soát tổn thương và hạn chế nguy cơ biến chứng đối với những bệnh nhân nặng.

Về nguyên nhân vụ việc, TS.Nguyễn Trung Nguyên cho biết, căn cứ thông tin trên nhãn bình chứa, hóa chất nghi gây ngộ độc có thể là Clo lỏng. Những triệu chứng ban đầu của người bệnh phù hợp với tình trạng phơi nhiễm một loại khí có khả năng kích ứng mạnh niêm mạc đường hô hấp.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh chưa thể khẳng định chính xác tác nhân gây ngộ độc chỉ dựa trên biểu hiện lâm sàng và thông tin ghi trên bình chứa. Việc xác định hóa chất cần được thực hiện thận trọng, không loại trừ khả năng liên quan đến những tác nhân khác.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Sự cố được nghi liên quan đến một bình chứa khí bị rò rỉ. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn cần được cơ quan chức năng xác minh.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín bắt đầu tiếp nhận hàng loạt trường hợp có biểu hiện bất thường như hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Bệnh viện đã khẩn trương huy động nhân lực, tổ chức phân loại, cấp cứu và theo dõi người bệnh.

Trong tổng số 42 trường hợp, 36 người tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, tình trạng sức khỏe nhìn chung tương đối ổn định. Một số trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo các chuyên gia chống độc, khí clo có tính kích ứng mạnh đối với niêm mạc mắt và đường hô hấp. Phơi nhiễm ở nồng độ cao có thể gây bỏng đường hô hấp, viêm phổi do hóa chất và phù phổi cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trao đổi oxy của cơ thể.

Ở nhiệt độ phòng, Clo tồn tại dưới dạng khí. Khi xâm nhập vào đường hô hấp, chất này có thể gây kích ứng, co thắt phế quản và tổn thương các mô phổi. Những trường hợp phơi nhiễm nghiêm trọng có nguy cơ suy hô hấp, cần hỗ trợ thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Đáng lo ngại, tổn thương phổi do hít phải khí độc không phải lúc nào cũng biểu hiện đầy đủ ngay sau phơi nhiễm. Tình trạng viêm và phù phổi có thể tiếp tục tiến triển trong những giờ sau đó, khiến người bệnh suy giảm chức năng hô hấp dù các triệu chứng ban đầu chưa thực sự nghiêm trọng.

Nếu tình trạng thiếu oxy kéo dài, hoạt động của nhiều cơ quan quan trọng như tim, não và thận có thể bị ảnh hưởng. Người bệnh nặng có nguy cơ rối loạn ý thức, hôn mê hoặc suy đa cơ quan.

Bên cạnh những tổn thương cấp tính, người từng phơi nhiễm khí độc ở mức độ nghiêm trọng còn có nguy cơ đối diện các di chứng hô hấp kéo dài, bao gồm suy giảm chức năng phổi, tổn thương đường thở và những biến đổi xơ sẹo sau quá trình hồi phục.

Theo TS.Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận những bệnh nhân nghi ngộ độc khí Clo với tổn thương nặng. Năm 2024, ba người phải nhập viện sau sự cố khò bình phế liệu có chứa hóa chất, khiến khí độc thoát ra ngoài.

Các trường hợp tương tự cho thấy nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng của việc tự ý cắt, khò, tháo dỡ hoặc xử lý những bình chứa không rõ nguồn gốc. Vẻ ngoài của một bình kim loại đã qua sử dụng không phản ánh đầy đủ những chất nguy hiểm còn tồn tại bên trong.

TS.Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý khò bình, cắt phá hoặc ép các bình kín để thu hồi phế liệu. Những vật dụng này có thể chứa hóa chất độc hại, khí nén nguy hiểm hoặc các vật liệu có khả năng gây tai nạn nghiêm trọng. Việc kiểm tra và xử lý cần được thực hiện bởi cơ quan, đơn vị có chuyên môn.

Đối với người nghi phơi nhiễm khí độc, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm nếu có thể thực hiện an toàn, đến nơi thoáng khí và liên hệ lực lượng cấp cứu. Người dân không nên tự ý quay lại khu vực rò rỉ hoặc tiếp cận bình chứa để xử lý sự cố nếu không có thiết bị bảo hộ và chuyên môn phù hợp.

Khí Clo là chất khí có khả năng gây kích ứng mạnh đối với mắt, da và hệ hô hấp. Việc hít phải khí Clo ở nồng độ cao có thể gây tổn thương đường thở, phù phổi cấp và suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Đáng lưu ý, một số tổn thương phổi có thể tiến triển sau thời điểm tiếp xúc ban đầu, đòi hỏi người bệnh được theo dõi y tế phù hợp ngay cả lúc triệu chứng đã thuyên giảm.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ngộ độc thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát những nhóm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao, kịp thời phát hiện và xử lý sản phẩm không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư