Thứ Năm, Ngày 01 tháng 05 năm 2025,
Hà Nội quyết xử nghiêm CSGT núp chỗ kín, rút chìa khóa xe
Bá Đô - 10/12/2014 07:43
 
() Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay, Công an Thành phố sẽ chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng cảnh sát giao thông nấp ở chỗ kín và rút, giật chìa khoá xe của người vi phạm khi làm nhiệm vụ.
TIN LIÊN QUAN

TIN LIÊN QUAN
Cận cảnh hệ thống camera giúp CSGT phạt nguội vi phạm
Thay toàn bộ CSGT làm việc tại trạm cân xe Hòa Bình
Phiên tòa xét xử nữ CSGT có 767 nhân chứng vì sao hoãn?
Cảnh sát giao thông Hà Nội học đỡ đẻ trên đường phố
'Thiếu gia' đi xe sang không biển, hành hung CSGT
Thiếu tá CSGT say rượu, rút súng dọa dân bị đình chỉ công tác

Tại cuộc họp tổng kết tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 của Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội sáng 9/12, Trưởng phòng, đại tá Đào Vịnh Thắng, thẳng thắn nhìn nhận lực lượng còn những hạn chế. Nhiều cán bộ chưa thành thạo công việc, chỉ biết đứng bục và rất lóng ngóng, đặc biệt là những chiến sĩ nữ mới ra trường.

Theo ông Thắng, thời gian vừa qua có nhiều chiến sĩ mới được cử về phòng công tác, trong số đó người tốt nghiệp đại học ít hơn người tốt nghiệp trung cấp nên gặp phải khó khăn. 

 

  Hà Nội quyết xử nghiêm CSGT núp chỗ kín, rút chìa khóa xe  
  Cảnh sát giao thông khi lập chốt cần phải đứng công khai và không được rút, giật chìa khoá xe người vi phạm. Ảnh minh hoạ: Bá Đô.  

Liên quan đến việc, các tổ công tác khi tuần tra đứng ở chỗ khuất, không công khai, đại tá Thắng chỉ đạo, "thời gian tới phải chấm dứt ngay tình trạng này và nghiêm cấm rút, giật chìa khoá trên xe người vi phạm".

Những người không chấp hành chỉ đạo trên sẽ bị lập biên bản và xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Theo quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, trong lúc làm nhiệm vụ, muốn dừng phương tiện để kiểm soát, xe của cảnh sát phải bật đèn tín hiệu, cán bộ phải đứng ở vị trí công khai.

Sau khi dừng phương tiện, cảnh sát giao thông phải tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm tra giấy tờ xe (đăng ký xe), người lái xe (bằng lái), an toàn kỹ thuật (giấy chứng nhận kiểm định), việc chở người, hàng hóa... Khi lập chốt kiểm soát cố định trên đường, cảnh sát phải đặt biển báo hiệu ở hai phía, ban đêm phải có đèn chiếu sáng đảm bảo việc kiểm soát, xử lý một cách công khai, minh bạch.

Trong tháng 11, phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã phát hiện 72 vụ vi phạm, trong đó 24 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ 123 đối tượng giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Lực lượng này cũng thu được súng, dao kiếm và nhiều tài sản từ các vụ cướp, vụ buôn lậu. 

Công an thành phố tặng 4 bằng khen, 36 giấy khen cho tập thể, cá nhân cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm và trật tự an toàn giao thông.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư