Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội triển khai dán phạt nguội các phương tiện dừng, đỗ trái phép
 
Sau khi dán phạt nguội, nếu chủ xe không đến để phối hợp xử lý, Cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo đến tất cả đội Cảnh sát giao thông quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý khi phương tiện ra đường.
Ha Noi trien khai dan phat nguoi cac phuong tien dung, do trai phep hinh anh 1
Cảnh sát giao thông dán phạt nguội đối với phương tiện dừng, đỗ trái phép. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Ngày 15/12, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) triển khai dán phạt nguội trên các phương tiện dừng, đỗ trái phép gây ùn tắc giao thông.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát trên đường phát hiện ôtô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, tài xế không có trên xe sẽ ghi lại hình ảnh và dán thông báo vi phạm, sau đó xác minh chủ phương tiện, gửi thông báo xử phạt nguội.

Đặc biệt, sau khi dán phạt nguội, nếu chủ xe không đến để phối hợp xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ có biện pháp mạnh buộc lái xe phải chấp hành như: Gửi thông báo đến tất cả đội Cảnh sát giao thông quản lý địa bàn nhằm phát hiện, xử lý khi phương tiện ra đường.

Trước đây, khi phát hiện xe dừng, đỗ sai quy định, Cảnh sát giao thông sẽ cẩu xe về bãi và yêu cầu chủ xe đến trụ sở để xử lý. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã áp dụng việc dán niêm phong và cẩu xe vi phạm nếu tài xế không có ở trên xe.

Ghi nhận thực tế, tại các tuyến đường như: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Cầu Giấy... lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý một số lái xe ôtô dừng, đỗ dưới lòng đường. Hầu hết lái xe đều thừa nhận việc dừng đỗ dưới lòng đường là vi phạm, ảnh hưởng đến phương tiện khác khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 7/12, nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý đối với xe ôtô dừng, đỗ gây cản trở giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung xử lý vi phạm tại các tuyến trục chính, xuyên tâm, vành đai trọng điểm, tuyến thường xuyên diễn ra hoạt động dẫn, bảo vệ đoàn, tổ chức sự kiện lớn của đất nước, trước cửa trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, khu vui chơi, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến xe.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Chỉ trong vòng gần 10 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 2.000 ôtô dừng, đỗ trái phép gây ùn ứ giao thông. Những trường hợp vi phạm đều có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tham gia giao thông của các phương tiện khác trên đường.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, việc ra quân xử lý là một trong những biện pháp quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý và ý thức của người dân, lái xe khi tham gia giao thông./.

Nguyễn Thắng

 

 

[Infographic] 11 tháng năm 2020, có hơn 6.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông
11 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông khiến 6.048 người thiệt mạng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư