Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu và Bình Thuận đón 240.000 lượt khách du lịch
Gia Huy - 02/05/2016 14:53
 
Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu sáng 2/5 đưa ra thống cho biết trong 2 ngày lễ 30/4 – 1/5, các bãi biển trên địa bàn TP đã đón khoảng 140.000 lượt khách du lịch. Còn tỉnh Bình Thuận cũng cho biết đã đón 100.000 khách du lịch.

Cũng theo báo cáo của đơn vị này gửi tới các Sở du lịch và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì riêng ngày cao điểm 30/4, Vũng Tàu đón khoảng 86.000 lượt khách, chủ yếu là khách lẻ. Tuy nhiên, lượng khách năm nay lại được cho là thấp hơn ngày 30/4 năm 2015 khoảng 20%.

Phòng Văn hoá – Thể thao và Du lịch TP Vũng Tàu cũng cho biết lễ 30/4 và 1/5, giá cả dịch vụ được thành phố biển kiểm soát chặt chẽ, do đó, giá dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn mini tăng từ 40-50% so với giá niêm yết của ngày lễ, đối với các khách sạn 2 sao giá chỉ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

.
2 ngày lễ TP. Vũng Tàu đã đón 140.000 khách du lịch

Năm nay, tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên các bãi biển được Sở Du lịch báo cáo đảm bảo, không có tình trạng khách phản ánh bị “chặt chém” hay cớp giật… Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu cho biết hai ngày lễ 30/4 – 1/5 TP đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng Công an TP, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng phường và khu phố để giữ gìn an ninh trật tự cũng như đảm bảo vệ sinh dọc tuyến bãi biển Bãi Sau.

“Tất cả nhằm mục đích đảm bảo khách đến với Vũng Tàu được an toàn tuyệt đối, vệ sinh được đảm bảo, môi trường xanh, sạch đẹp. Tạo một bộ mặt mới cho ngành du lịch Vũng Tàu. Đồng thời đích thân Bí thư Thành uỷ TP Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận đã cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên xuống tận bãi biển nhặt rác và vận động du khách không nấu nướng, ăn nhậu trên bãi biển để đảm bảo giữ gìn trật tự và vệ sinh môi trường”, ông Trường cho biết.

Tại Bình Thuận, Phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đưa ra báo cáo nhanh cho thấy, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm toàn tỉnh ước đón khoảng 100.000 lượt khách du lịch đến tham quan, du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú khoảng 48.500 lượt, khách tham quan đi về trong ngày trên 50.000 lượt, khách quốc tế khoảng 7.800 lượt chiếm 16% tổng lượng khách lưu trú.

Khu du lịch Đồ Sơn quá tải lượng khách du lịch vào dịp nghỉ lễ
Ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đổ về biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tăng mạnh khiến nơi đây trở nên chật chội, ô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư