-
Hà Nội khởi động mùa lễ hội, Tết 2026 -
Hà Nội tăng cường quản lý, số hóa đối tượng trợ giúp xã hội -
Đến năm 2030, tất cả cán bộ, công viên chức TP.HCM phải đi xe máy điện -
Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị cho thôi việc ngay -
Bộ Nội vụ tiếp tục báo cáo phương án tăng lương cơ sở năm 2026 -
Cơ chế hợp đồng viên chức thay đổi thế nào từ 1/7/2026?
Hôm nay, 7/6 gần 110.000 sĩ tử đã làm thủ tục bước vào kỳ thi THPT. Trong đó có một số phòng thi “đặc biệt”, có phòng thi 2 thí sinh ở Đan Phượng cần truyền insulin 24/24. Insulin là loại hormone có vai trò trong điều trị đường huyết cao.
Bộ truyền insulin bán tự động được hai thí sinh mang vào phòng thi gồm ba thiết bị: máy đo chỉ số insulin trong máu, gắn ở bắp tay; máy tiêm insulin, có màn hình hiện chỉ số và dây gắn với bụng; điện thoại được kết nối bluetooth với máy tiêm, để người dùng nhấn lệnh tiêm khi cần thiết.
Thiết bị kết nối này sẽ do gia đình mang tới phòng thi trước, được cơ quan an ninh kiểm tra, khẳng định không liên quan đến gian lận và niêm phong. Tới mỗi buổi thi, giám thị sẽ lấy máy ra để thí sinh sử dụng, hết thời gian làm bài lại niêm phong.
Ngoài ra còn có 8 học sinh bị gãy tay phải sẽ dự thi tại các điểm thi thuộc các quận Hoàng Mai, Ba Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm và các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Chương Mỹ. Những thí sinh này được bố trí người viết bài hộ. Trường và Phòng GD&ĐT phải có đề xuất về người viết bài hộ là học sinh lớp dưới, không được bằng lớp.
![]() |
| Thí sinh Đặng Minh Đức bị gãy tay phải, nên em được sắp xếp ngồi phòng thi riêng biệt, bên cạnh là một học sinh lớp 8 có nhiệm vụ giúp viết bài. |
Toàn bộ quá trình thi và nội dung đọc, chép được lưu lại bằng máy ghi âm và được cơ quan an ninh kiểm tra, niêm phong. Máy và nội dung ghi âm được niêm phong và lưu trong ba năm. Cả 10 thí sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt này sẽ được sắp xếp thi tại phòng dự phòng được bố trí tại tầng 1, gần phòng y tế để thuận tiện việc đi lại, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.
![]() |
| Các học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt được bố trí thi tại tầng 1, gần phòng y tế. |
Ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết:
“Học sinh rất muốn thi, các thầy cô sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất. Các điểm thi cũng không nên quá áp lực, căng thẳng, khiến học sinh không bị cảm giác kỳ thị. Tinh thần là thực hiện đúng quy chế, an toàn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho các học sinh”.
-
Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị cho thôi việc ngay -
Bộ Nội vụ tiếp tục báo cáo phương án tăng lương cơ sở năm 2026 -
Cơ chế hợp đồng viên chức thay đổi thế nào từ 1/7/2026? -
Bộ Tài chính đề xuất kết thúc hoạt động, giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo -
Đề xuất bỏ tiêu chí Lao động tiên tiến trong xét thi đua -
Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 -
Hà Nội triển khai cấp bù, miễn học phí theo Nghị quyết 47
-
Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2 -
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh”


