Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Halliburton chi gần 35 tỷ USD mua lại Baker Hughes
Uyên Linh - 18/11/2014 13:10
 
Tập đoàn dịch vụ dầu khí lớn thứ hai thế giới Halliburton sẽ chi gần 35 tỷ USD mua lại Baker Hughes, tập đoàn dịch vụ dầu khí lớn thứ ba thế giới và cũng là đối thủ của Halliburton.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Lenovo hoàn tất thương vụ thâu tóm Motorola
DHL, UPS, FedEx Express thâu tóm dịch vụ chuyển phát nhanh
ADM chi 3 tỷ USD mua lại Wild Flavor
Apple thâu tóm Beats Electronics trị giá kỷ lục trong lịch sử
Google, Facebook chi núi tiền đón đầu tương lai
   
  Công ty mới sẽ có số vốn 122,66 tỷ USD với 126.000 nhân viên  hoạt động tại hơn 140 quốc gia  

Cả hai tập đoàn này cùng có trụ sở tại Mỹ và hoạt động trong lịch vực khoan thăm dò, cung cấp các dịch vụ công nghệ liên quan tới khoan và khai thác dầu khí

Cụ thể, theo hợp đồng đã ký kết, 34,6 tỷ USD là số tiền Halliburton sẽ chi ra để thâu tóm Baker Hughes (bao gồm cả bằng tiền mặt và cổ phiếu).

Trong trường hợp thương vụ M&A này không thành công nếu vướng phải những vấn đề liên quan đến quản lý cạnh tranh mà chính phủ Mỹ quy định thì Halliburton sẽ mất 3,5 tỷ USD lệ phí hủy bỏ hợp đồng.

Nếu thương vụ này thành công, Halliburton sẽ mở rộng quy mô hoạt động và đủ sức cạnh tranh với Schlumberger - tập đoàn dịch vụ dầu khí số 1 của Mỹ và thế giới hiện tại. Tổng doanh thu năm 2013 của Halliburton và Baker cộng lại là 51,8 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với 45,3 tỷ USD của Schlumberger đạt được.

Ngoài ra, đây sẽ là thương vụ mua bán - sáp nhập lớn nhất giữa các công ty năng lượng Mỹ trong vòng 3 năm gần đây.

Sprint mất cơ hội thâu tóm T-Mobile Sprint mất cơ hội thâu tóm T-Mobile

() Nhà mạng lớn thứ 3 tại Mỹ là Sprint đã không thể thâu tóm nhà mạng lớn thứ 4 là T-Mobile do rủi ro về pháp lý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư